Quang Hải: 'Mục tiêu đầu bảng AFF Cup trong tầm tay của ĐT Việt Nam'

Sáng 16/10, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước khi lên đường đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 16/10, tiền vệ Quang Hải nói: "Tôi nghĩ các đối thủ đều khó chơi, quan trọng hơn cả là tập thể phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Mục tiêu đứng đầu bảng A tại AFF Cup hoàn toàn trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Mỗi người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình ở từng trận đấu".

Chuyến tập huấn sắp tới tại Hàn Quốc là cơ hội tốt để các học trò của HLV Park Hang-seo cọ xát với những đối thủ mạnh nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Sau chuyến đi này, danh sách của đội tuyển Việt Nam sẽ rút xuống 23 cầu thủ.

Quang Hải tin rằng mục tiêu HLV Park Hang-seo đề ra hoàn toàn có thể thực hiện được.

Quang Hải tin rằng mục tiêu HLV Park Hang-seo đề ra hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tiền vệ Quang Hải cho biết: "Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như đồng đội là thể hiện tốt khả năng qua từng trận để lọt vào danh sách cuối cùng. Tôi đã có cơ hội cọ xát với các đội bóng ở K.League. Những đối thủ mạnh như vậy sẽ là liều thuốc thử tốt cho ĐT Việt Nam".

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ rút gọn xuống còn 23 cầu thủ. Quang Hải chia sẻ: "Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là thể hiện tốt khả năng của mình ở những trận đấu để lọt vào danh sách cuối cùng".

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng chia sẻ anh cảm thấy hoàn toàn sung sức sau những bài tập thể lực của vị chiến lược gia người Hàn Quốc và sẵn sàng cho những trận đấu tới. Ở đội tuyển, mọi thành viên kể cả các tân binh đều hòa nhập với nhau nhanh, không khí tập luyện cũng vui vẻ.

AFF Cup sắp tới sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Điều đó khiến các cầu thủ phải di chuyển nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và phong độ. "Tôi nghĩ mỗi trận đấu mình cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện sẽ có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu tới", Quang Hải phát biểu.

Bên cạnh đó, Đinh Viết Tú, tân binh của đội tuyển Việt Nam cũng chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là tập trung để theo sát các bài tập HLV đề ra với mong muốn có suất ở lại. Đối với tôi, thích nghi với chiến thuật của HLV mới là điều bình thường và không có gì áp lực”.

Sau buổi tập hôm qua, hậu vệ CLB Nam Định cũng chia sẻ anh có đôi chút mệt mỏi, song là tân binh nên bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để gây ấn tượng với HLV trưởng.

Nói về chấn thương của Văn Thanh, cầu thủ này cho biết: “Rất nhiều người hỏi tôi về việc thay thế Văn Thanh. Tuy nhiên, điều này không đặt lên áp lực quá lớn, bởi tôi phải cố gắng bất kể HLV xếp mình thi đấu ở đâu. Quang Hải, Văn Quyết là các cầu thủ sút phạt tốt. Thế nhưng, tôi phải nỗ lực để HLV nhìn nhận mình một cách rõ ràng. Nếu cơ hội tới, tôi sẽ nắm bắt”.

20h ngày 16/10, các thành viên của đội tuyển Việt Nam bước lên máy bay để bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Incheon United, Seoul FC và Seoul E-Land sẽ là 3 đối thủ của Việt Nam lần này. Đây đều là những CLB đang tranh tài tại K.League Classic và Giải hạng 2 Hàn Quốc.

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Phúc.

Xuân Trường tập chuyền bóng với trợ lý HLV Park Hang-seo Tiền vệ của HAGL phải tập chuyền bóng với trợ lý Bae Ji Won, trong khi những cầu thủ khác đã hoàn thành buổi tập hoặc đang tham gia trò chơi cùng các trợ lý HLV.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-hai-muc-tieu-dau-bang-aff-cup-trong-tam-tay-cua-dt-viet-nam-post884746.html