Quang Hải mất cơ hội như Chanathip, Wu Lei

Quang Hải có xuất phát điểm tương đồng 'Messi Thái' Chanathip và Wu Lei của Trung Quốc nhưng đang gặp nhiều bất lợi.

Sáng 4-3, báo chí thể thao Nhật tiếp tục ca ngợi “Messi Thái” Chanathip khi cầu thủ này vừa nổi đình đám ở giải nhà nghề Nhật J-League khi tiếp tục là “chìa khóa” của đội. Anh tạo ra hai đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội Musashi Suzuki ghi bàn giúp Consadole Sapporo đánh bại Kashima Antlers 3-1.

Kashima Antlers là đội vô địch AFC Champions League 2017 nhưng đã bị đội khách Consadole Sapporo của Chanathip đánh bại.

Còn Wu Lei, tuyển thủ trẻ Trung Quốc (TQ) bỗng trở nên hiện tượng trong thời điểm bóng đá TQ đang rất yếu. Wu Lei thi đấu tại La Liga và thường xuyên ra sân nơi màu áo Espanyol.

Những năm tháng tuổi 20 rồi 22, Wu Lei là tài năng trẻ của CLB Guangzhou Evergrande, nơi có HLV Marcello Lippi dẫn dắt. Wu Lei trưởng thành và tiến bộ nhanh là nhờ bàn tay sử dụng tuyệt vời của chiến lược gia người Ý. Những năm 2014-2017 khi Wu Lei thi đấu ở Guangzhou là những năm CLB này làm trùm ở TQ và AFC Champions League. Đỉnh cao của Guangzhou là vô địch AFC Champions League 2015, còn năm 2014 và 2016 thì vào bán kết.

Xuất phát điểm không thua nhưng Quang Hải (phải) thiệt thòi hơn Chanathip (trái) và Wu Lei. Ảnh: GETTY IMAGES - NG.DUNG

Xuất phát điểm không thua nhưng Quang Hải (phải) thiệt thòi hơn Chanathip (trái) và Wu Lei. Ảnh: GETTY IMAGES - NG.DUNG

Tại những giải đấu như trên, Wu Lei được rèn giũa kỹ năng chơi bóng đỉnh cao, từ sức mạnh, thần kinh thép đến tiếp nhận kỹ năng chơi bóng từ các đội bóng mạnh… Bằng chứng là nhìn vào đội tuyển TQ tại Asian Cup 2019 thì thấy có mỗi Wu Lei nổi trội hẳn lên.

Với Chanathip thì cũng có nét trưởng thành gần với Wu Lei. Đó là những năm tháng ở Muangthong, Thái Lan, CLB này luôn đặt mục tiêu hết mình với giải đấu AFC Champions League. Đây là giải mà nhiều lần Chanathip cùng Muangthong sang Nhật đá với các CLB Nhật và anh đã lọt vào “mắt xanh” các nhà tuyển trạch Nhật cùng những nhà chiến lược J-League.

Mùa bóng 2018 vừa qua, Chanathip đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất J-League 1 (do các đội trưởng 18 CLB Nhật bầu chọn) và có tên trong 11 vị trí xuất sắc nhất J-League 1 năm 2018… Sau đó thì Chanathip chấm dứt tình trạng Muangthong cho mượn và đứng ra ký hợp đồng trị giá 6 triệu USD với Consadole Sapporo.

Với Quang Hải đang khoác áo CLB Hà Nội, đội bóng đủ tiềm lực chơi AFC Champions League nhưng Hà Nội đã đánh mất cơ hội khi để Shandong Luneng ở trận play off.

Về khoản này, cầu thủ các CLB Việt Nam nói chung sẽ thiệt thòi rất nhiều trong việc nâng tầm chính mình để nghề nghiệp, kỹ năng và kinh nghiệm khi cọ xát đấu trường lớn được nâng cao, bay xa. Phần lớn những thiệt thòi đó đến từ tư duy của các CLB Việt Nam hay có khuynh hướng chọn sân chơi nhẹ hoặc đá bỏ về chơi “ao nhà”.

Tiếc là khi Hà Nội phải xuống đá AFC Cup nên cơ hội cho những Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh… khó tiến xa như trường hợp của Chanathip hay Wu Lei được.

Vừa xuống đá AFC Cup, Hà Nội tiếp đội Naga World đến từ Campuchia và thi đấu còn thua một đội hạng nhất Việt Nam. Kết quả là các chân sút Hà Nội 10 lần bắn phá thành công cầu môn đối phương. Gặp những đối thủ như thế hoặc sàn sàn như thế thì làm sao những đôi chân như Quang Hải và các đồng đội trẻ có triển vọng tiến bộ vươn ra tầm châu lục như Chanathip hay Wu Lei được.

Tài năng của Quang Hải được giới chuyên môn và những nhà cầm quân đánh giá có xuất phát điểm không thua gì Chanathip hay Wu Lei, thậm chí Quang Hải còn có nhiều điểm vượt trội. Thế nhưng cơ hội để Quang Hải phát triển khi bước ra biển lớn lại bị khép lại bởi tư duy của người lớn.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-mat-co-hoi-nhu-chanathip-wu-lei-819894.html