Quang Hải lọt top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á

Nguyễn Quang Hải là người duy nhất của bóng đá Việt Nam có mặt trong danh sách đề cử của tạp chí Titan Sports vào rạng sáng 4-1.

Tiền vệ người Hà Nội nhận được giành được 8 điểm, xếp thứ 17. So với cuộc bình chọn năm ngoái, Quang Hải tụt 2 bậc. Dẫu vậy ngôi sao của tuyển U23 Việt Nam vẫn có thể tự hào khi đứng trên hàng loạt tên tuổi khác như Mathew Ryan (Australia), Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Sunil Chhetri (Ấn Độ) hay Elkeson (Trung Quốc)...

Song Heung-min được bầu chọn là cầu thủ châu á xuất sắc nhất năm 2019. Ảnh: Reuters.

Song Heung-min được bầu chọn là cầu thủ châu á xuất sắc nhất năm 2019. Ảnh: Reuters.

Đại diện Đông Nam Á duy nhất xếp cao hơn Quang Hải trong bản danh sách này là Theerathon Bunmathan của Thái Lan. Hậu vệ đang chơi bóng tại Nhật Bản đã cùng Yokohama Marinos vô địch J-league 2019.

Vị trí đứng đầu không ngoài dự đoán khi thuộc về danh thủ Song Heung-min. Chân sút của Tottenham nhận được số điểm áp đảo 258 điểm hơn người đứng thứ 2 Akram Aiff (Qatar) tới 130 điểm. Đây là lần thứ 5 Son Heung-Min nhận giải thưởng này. Trước đó, anh từng được Titan Sports vinh danh vào các năm 2014, 2015, 2017 và 2018.

Ngoài các cầu thủ châu Á, Titan Sports còn vinh danh các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu ở châu Á. Vì vậy, danh sách đề cử của tạp chí này xuất hiện khá nhiều tên tuổi như Sebastian Giovinco, Bafetimbi Gomis hay Paulinho.

Quang Hải đang cùng U23 Việt Nam có mặt tại Thái Lan. Ảnh: VFF.

Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" (Best Footballer in Asia) là giải thưởng được sáng lập bởi tạp chí Titan Sports (Trung Quốc). Đây là giải thưởng lấy ý tưởng từ danh hiệu Quả bóng Vàng của tạp chí France Football. Giải thưởng của Titan Sports do 50 nhà báo đại diện cho các Liên đoàn bóng đá châu Á bình chọn.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/quang-hai-lot-top-20-cau-thu-xuat-sac-nhat-chau-a-576686/