Quang Hải lại ồn ào tình ái: Phong độ đi về đâu?

Quang Hải thu hút người hâm mộ bởi những câu chuyện bên lề trận đấu hơn là yếu tố chuyên môn xoay quanh trái bóng tròn.

Ngày 23/8/2020, động thái bất ngờ của tiền vệ Quang Hải và người bạn gái Huỳnh Anh trên mạng xã hội lại khiến dư luận quan tâm khi mà cả hai đang cho thấy biểu hiện rạn nứt tình cảm sâu sắc.

Phía Huỳnh Anh đăng bức ảnh đen trắng, nhòe nhoẹt kèm theo chữ "Bạc", đồng thời hủy chế độ hẹn hò với Quang Hải.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ của CLB Hà Nội FC cũng đã xóa sạch ảnh chụp chung với Huỳnh Anh tại lễ trao giải Quả bóng vàng hồi tháng 5/2020 trên trang cá nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi này cho thấy biểu hiện của sự rạn nứt tình cảm. Trên mạng xã hội, Huỳnh Anh thường xuyên cho thấy là cô gái hay giận dỗi người yêu và có những hành động thiếu kiểm soát, hôm trước còn ngầm trách bạn trai thì hôm sau đã "đâu lại vào đấy", cùng Quang Hải hẹn hò.

Còn về phía Quang Hải, chàng tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam vừa dính phải lùm xùm chuyện lộ tin nhắn nhạy cảm với những người hâm mộ nữ vào cuối tháng 6/2020.

Thời gian gần đây, Quang Hải thu hút người hâm mộ bằng những lùm xùm tình ái nhiều hơn là vấn đề chuyên môn bóng đá.

Thời gian gần đây, Quang Hải thu hút người hâm mộ bằng những lùm xùm tình ái nhiều hơn là vấn đề chuyên môn bóng đá.

Theo đó, những tin nhắn của Quang Hải và một người anh thân thiết bị đưa lên mạng xã hội, thể hiện nội dung về mối quan hệ chàng cầu thủ ngôi sao cùng với nhiều cô gái khác nhau.

Quang Hải nhờ người anh này "check" thông tin của các cô gái thả tim, like ảnh, kết bạn với anh qua mạng xã hội.

Quang Hải sẽ gửi link facebook người mà anh để mắt để nhờ người anh này tìm hiểu xem có thể "tiến tới" được hay không.

Đứng trước vấn đề này, mối quan hệ của Quang Hải và Huỳnh Anh không phải không có sóng gió nhưng sau đó, mọi chuyện đã trở lên ổn thỏa khi cả hai vẫn hẹn hò.

Hay trước đó, Quang Hải cũng vướng phải nhiều câu chuyện ồn ào khi còn giữ tình cảm với người bạn gái cũ Nhật Lê.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu lối sống tình cảm buông thả bên lề sân cỏ đã làm ảnh hưởng đến phong độ của Quang Hải trên sân cỏ trong quãng thời gian qua, nhất là kể từ sau thành công tại VCK U23 Châu Á 2018 tại Thường Châu - Trung Quốc.

Chính bầu Hiển cũng từng phải lên tiếng cảnh báo Quang Hải và một số cầu thủ khác tại Hà Nội FC không được "ngủ quên" trên chiến thắng, xa đà vào việc đóng quảng cáo sau thành công mà đánh mất đi phong độ của mình.

Tuy nhiên, thực tế thì những điều bầu Hiển lo lắng lại đang dần trở thành hiện thực. Thời gian gần đây, trong màu áo CLB Hà Nội FC, Quang Hải thường xuyên dính chấn thương, khi được HLV tung vào sân thi đấu thì chàng tiền vệ này cũng không thể hiện được nhiều.

Quang Hải vẫn còn đó những pha rê dắt bóng kỹ thuật, tinh tế nhưng đã thiếu đi sự nhạy cảm, tập trung để tạo ra sự gắn kết với các đồng đội trên sân. Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, sự đi xuống của Hà Nội FC trong giai đoạn vừa qua có một phần không nhỏ từ việc xa xút phong độ của Quang Hải.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho việc Quang Hải nói riêng và các cầu thủ trẻ của Việt Nam nói chung đánh mất phong độ. Nhưng theo chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải, nguyên nhân lớn nhất chí là việc các cầu thủ trẻ hiện nay đang bị "ảo tưởng" về khả năng của bản thân.

"Người ta nói Quang Hải là hay, là giỏi nhưng đó chẳng qua chỉ là nhận xét cảm tính. Quang Hải hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào thì lại không chỉ ra được.

Một cầu thủ có vài ba trận đấu nổi bật đã được người hâm mộ vội đưa lên may xanh khiến cho chính cầu thủ đó không xác định được vị trí thực của mình mà tưởng rằng mình đã và đang là ngôi sao, được hành xử như một ngôi sao... điều này chính bản thân cầu thủ đó phải xem xét lại" - ông Lê Thụy Hải bày tỏ.

Ông Hải lưu ý, các cầu thủ, bóng đá và người hâm mộ bóng đá đã cho các cầu thủ những thứ tiền tài, danh vọng thì cũng phải làm sao đáp lại cho xứng đáng.

Đừng lợi dụng bóng đá, lòng yêu mến của người hâm mộ mà làm những điều xằng bậy, trái với đạo đức của người Việt Nam. Như thế là không quý trọng sự tin tưởng của người hâm mộ giành cho mình.

"Nếu các cầu thủ quá ảo tưởng về bản thân, nghĩ rằng mình đạt được thành công mà không tiếp tục rèn luyện, cố gắng thì phong độ sẽ đi về đâu? Tài năng cũng dần bị thui chột hay bị người khác vươn lên mà bỏ lại phía sau, khi đó sẽ chẳng con ai nhớ tới anh là ai nữa" - ông Hải bày tỏ.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/quang-hai-lai-on-ao-tinh-ai-phong-do-di-ve-dau-3417791/