Quang Hải là đội trưởng U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Tại đội hình của ĐT U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã trao băng đội trưởng cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải còn đội phó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh.

HLV Park Hang Seo sẽ cùng các học trò ở ĐT U22 Việt Nam lên đường sang Philippines vào ngày 22/11, để tham dự SEA Games 30. Ảnh minh họa

HLV Park Hang Seo sẽ cùng các học trò ở ĐT U22 Việt Nam lên đường sang Philippines vào ngày 22/11, để tham dự SEA Games 30. Ảnh minh họa

Chiều ngày 22/11 tới đây, ĐT U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Thủ đô Manila của Philippines, để chính thức tham dự Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á (SEA Games 30).

Theo đó, HLV Park Hang Seo đã trao băng đội trưởng cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải còn đội phó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh.

Như vậy, trận đấu đầu tiên diễn ra của ĐT U22 Việt Nam là màn tiếp đón U22 Brunei vào ngày 25/11, thầy Park cùng các học trò chỉ có 2 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Sau đó, ĐT U22 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Lào ngày 28/11, Indonesia ngày 1/12, Singapore ngày 3/12 và Thái Lan ngày 5/12.

Trước khi lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam. Danh sách này đã được thầy Park sàng lọc rất kỹ.

Trong đó, 13 cầu thủ cùng 6 tuyển thủ quốc gia Việt Nam lứa U22 là Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Hùng, Hoàng Đức, và 2 cầu thủ trên 22 tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng sẽ là bộ khung cùng ban huấn luyện tham gia chiến dịch "săn" vàng Sea Games.

Danh sách U22 Việt Nam hiện tại gồm: thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Toản, Văn Biểu; hậu vệ Tấn Tài, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Văn Hậu, Thành Chung; tiền vệ Thái Quý, Hùng Dũng, Quang Hải, Việt Hưng, Thanh Sơn, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Trọng Hùng; tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam rơi vào bảng B, gặp các đối thủ Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quang-hai-la-doi-truong-u22-viet-nam-du-sea-games-30-92971.html