Quang Hải hồi phục, có thể đá chính trận Hà Nội FC vs Viettel

Sau gần hai tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng, Quang Hải đã hồi phục để đá chính trở lại.

"Tôi trao đổi với đội ngũ y tế và cá nhân Quang Hải. Rất mừng là chấn thương của cậu ấy tiến triển tốt. Quang Hải tập hết giáo án nên cậu ấy có thể đá từ đầu trận", HLV Hoàng Văn Phúc thông tin về tình hình sức khỏe của Quang Hải trước cuộc so tài quan trọng với CLB Viettel.

Quang Hải thi đấu trọn vẹn 180 phút ở hai trận đầu mùa (Hà Nội FC gặp CLB Nam Định và Becamex Bình Dương), trước khi nghỉ đá vì giãn dây chằng trong lúc tập luyện. Cầu thủ sinh năm 1997 trở lại ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đá 20 phút) và ra sân trước SHB Đà Nẵng nhưng không để lại dấu ấn đáng kể.

Quang Hải trở lại tập luyện.

Quang Hải trở lại tập luyện.

Quang Hải là nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công Hà Nội FC. Trong bối cảnh Đỗ Hùng Dũng, Bruno Cunha và Geovane Magno chấn thương, HLV Hoàng Văn Phúc cần Quang Hải để cải thiện tính sáng tạo trong lối chơi. Hàng công Hà Nội FC đang gặp vấn đề với vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 2 trận gần nhất.

Ông Hoàng Văn Phúc tiếp quản ghế HLV trưởng Hà Nội FC từ ngày 4/4 vừa qua. Cựu chiến lược gia tuyển Việt Nam được bổ nhiệm thay ông Chu Đình Nghiêm với nhiệm vụ cải thiện phong độ cho đội bóng Thủ đô. Sau 7 vòng, Hà Nội FC mới giành được 10 điểm và đang xếp hạng 7, ngoài nhóm đua vô địch ở giai đoạn hai.

Trận ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc là cuộc so tài với CLB Viettel ở trận derby Thủ đô. Mùa trước, Hà Nội FC bất bại trong 3 trận gặp Viettel, nhưng không thể đánh bại đối thủ trong khuôn khổ V-League dẫn đến mất chức vô địch vào tay đối thủ cùng thành phố.

HLV Hoàng Văn Phúc mới có 1 buổi tập cùng đội bóng mới.

"Tôi mới nhận nhiệm vụ, nhưng con người có hạn. Có thể Hà Nội FC có bất ngờ, nhưng chúng tôi sẽ thể hiện trên sân", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ ngắn gọn. Tân giám đốc kỹ thuật kiêm HLV trưởng Hà Nội FC từ chối nói cụ thể về trận đấu gặp Viettel.

Ông Phúc cũng cho rằng đội bóng Thủ đô có lối chơi tốt, nhưng đang gặp khó khăn về lực lượng nên cần thời gian để khắc phục, điều chỉnh.

"Vào mùa 2021, lực lượng Hà Nội FC chấn thương nhiều, nhất là tiền đạo ngoại (Bruno và Geovane). Hùng Dũng là cầu thủ quan trọng thì cũng dính chấn thương, còn Đình Trọng chưa hồi phục. Đội nào cũng gặp vấn đề cả, nhưng Hà Nội FC gặp vấn đề ở nhiều vị trí chủ lực.

Tôi có trao đổi với lãnh đạo để tìm phương án. Tuy nhiên, cầu thủ rất quyết tâm nên có thể khỏa lấp mọi yếu tố. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu", HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quang-hai-hoi-phuc-co-the-da-chinh-tran-ha-noi-fc-vs-viettel-ar604908.html