Quang Hải giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Tối 22/12, tại Nhà hát Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM, BTC giải thưởng Quả bóng Vàng Việt nam 2018 đã tiến hành công bố và trao các giải thưởng cao quý nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Năm 2018 là một năm thành công toàn diện của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á cũng như khu vực khi U23 đoạt ngôi vị á quân VCK U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam đứng hạng tư ASIAD 2018, còn ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia và người hâm mộ, tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải đã chính thức giành danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2018.

Quang Hải nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Ảnh SGGP

Đây là năm đầu tiên Quang Hải đoạt danh hiệu QBV Việt Nam. Về mặt thành tích, ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải là nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Park Hang-seo. Đặc biệt, sau khi giành ngôi quán quân cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, tiền vệ 21 tuổi đã vinh dự nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Ở cấp độ CLB, tiền vệ 21 tuổi có mùa giải V-League 2018 thành công với 9 bàn thắng sau 24 trận ra sân, góp phần giúp CLB Hà Nội lên ngôi vô địch và lọt tới bán kết Cúp Quốc gia.

Về đích sau Quang Hải là hai đồng đội trên ĐTQG, "lão tướng" Anh Đức đoạt Quả bóng Bạc và Văn Đức đạt giải Quả bóng Đồng.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 2018, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vượt qua hai đồng đội Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng để giành giải thưởng. Hậu vệ cánh 19 tuổi có một năm thi đấu rất thành công ở CLB Hà Nội, và là nhân tố không thể thay thế của HLV Park Hang-seo tại giải U23 Châu Á, ASIAD 18 và AFF Cup 2018.

Đoàn Văn Hậu giành giải thưởng Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất.

Dù mới 19 tuổi nhưng Văn Hậu đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như: Vô địch U19 Quốc gia 2016, 2017; vô địch U21 Quốc gia 2016; hạng 4 U19 Châu Á 2016 cùng một vé dự U20 World Cup 2017; Á quân U23 Châu Á 2018; hạng tư ASIAD 2018; vô địch V-League 2018; cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2017; vô địch AFF Cup 2018.

Văn Hậu được giới chuyên gia đánh giá cao và nhận định sẽ sớm ra nước ngoài thi đấu bởi những bước tiến thần tốc của cầu thủ trẻ.

Trong hạng mục bóng đá nữ, Quả bóng Vàng nữ thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam. Quả bóng bạc nữ thuộc về Huỳnh Như, còn quả bóng đồng thuộc về Chương Thị Kiều.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc lễ trao giải Quả bóng vàng 2018. Ảnh SGGP.

Các danh hiệu được trao trong đêm trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2018:

Quả bóng vàng nam: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)

Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)

Quả bóng vàng futsal: Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam.ĐHGĐ)

Nam cầu thủ trẻ hay nhất: Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội)

Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Cầu thủ nước ngoài hay nhất: Oseni (CLB Hà Nội)

Nữ cầu thủ trẻ hay nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM)

Hàn Trầm (T/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/quang-hai-gianh-danh-hieu-qua-bong-vang-viet-nam-2018-16954