Quang Hải được đề cử giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2018

Ấn tượng với thành tích của đội U.23 Việt Nam (VN) tại giải U.23 châu Á mới đây, tạp chí bóng đá danh tiếng FourFourTwo ấn bản Malaysia vừa đề cử tiền vệ 20 tuổi, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

FourFourTwo đề cử và nhiều khả năng Quang Hải được chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á vì tài năng quá thuyết phục

Theo FourFourTwo, đã đến lúc bóng đá Đông Nam Á cần một cuộc bầu chọn những danh hiệu xuất sắc trong năm do các chuyên gia của tạp chí này bầu chọn, bên cạnh giải thưởng thường niên hằng năm của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Trong năm 2018, FourFourTwo đề xuất các hạng mục cơ bản cho các danh hiệu xuất sắc trong năm của bóng đá Đông Nam Á gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Đội tuyển xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất; CLB xuất sắc nhất và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Tuyển VN sẽ cạnh tranh với Thái Lan cho danh hiệu Đội tuyển xuất sắc nhất

Ở các đề cử vừa công bố của FourFourTwo, bóng đá VN góp mặt ở 3 đề cử gồm Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của tiền vệ trẻ tài năng Nguyễn Quang Hải; Đội tuyển VN trong danh sách Đội tuyển xuất sắc nhất; và tiền vệ Đinh Thanh Trung của tuyển VN và CLB Quảng Nam, cầu thủ đoạt Quả bóng vàng VN năm 2017 trong danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, nhiều khả năng nhất Nguyễn Quang Hải được chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á vì thành tích quá ấn tượng của cầu thủ trẻ này tại giải U.23 châu Á vừa rồi. Ngoài 5 bàn thắng ghi được, Quang Hải còn được LĐBĐ châu Á (AFC) ghi nhận là cầu thủ có cái chân trái “siêu việt” không thua kém bất cứ cầu thủ ngôi sao hàng đầu châu Á nào khác. Ngoài ra, Quang Hải còn nhận danh hiệu ghi Bàn thắng đẹp nhất U.23 châu Á là “siêu phẩm” sút phạt trong trận chung kết U.23 châu Á.

Ở hạng mục của mình, Quang Hải hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ trong khu vực cũng nhận đề cử là Safawi Rasid, Akhyar Rashid (đều Malaysia); Kevin Deeromram (Thái Lan gốc Thụy Điển) và Jakkit Wachpirom (Thái Lan).

Trong khi đó, ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất tiền đạo số 1 Thái Lan là Teerasil Dangda cầm chắc chiến thắng nhờ kinh nghiệm và phong độ ấn tượng, vừa được CLB Sanfrecce Hiroshima ở giải J League 1 Nhật Bản chiêu mộ. Dangda rõ ràng là hơn hẳn những cầu thủ đề cử khác như Aung Thu (Myanmar); Thanh Trung (VN); hay tài năng trẻ Chanathip Songkrasin cũng của Thái Lan và thủ môn Andritany Ardhiyasa (Indonesia).

Đinh Thanh Trung trong đề cử hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm

Ở hạng mục Đội tuyển xuất sắc nhất tuyển VN sẽ cạnh tranh với Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên, cuối năm 2017 tuyển VN đã trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA, cũng như Thái Lan đều góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Ở hạng mục này, tuyển Philippines khó lòng cạnh tranh, nhưng ngôi vị Đội tuyển xuất sắc nhất Đông Nam Á 2018 giữa VN và Thái Lan nhiều khả năng sẽ phân định với thành tích tại giải AFF Cup cuối năm nay.

Trong các hạng mục đề cử còn lại như HLV xuất sắc trong năm bất ngờ HLV tuyển VN và U.23 VN là ông Park Hang-seo không có tên đã gây nhiều thắc mắc. Giữa lúc có tên HLV Ong Kim Swee (Malaysia); Totchtawan Sripan (Thái Lan); Simon McMenemy (Anh, dẫn dắt CLB Bhayangkara FC ở Indonesia); hay Aidil Sharin (Singapore)...

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/quang-hai-duoc-de-cu-giai-cau-thu-tre-xuat-sac-nhat-dong-nam-a-2018-83119.html