Quang Hải được chấm điểm cao hơn cựu tuyển thủ U16 Pháp gốc Việt

Dù chơi khá mờ nhạt nhưng Quang Hải vẫn được trang Sofascore chấm điểm cao hơn hậu vệ gốc Việt Jason Quang Vinh Pendant.

Theo đó, trang Sofascore chấm Quang Hải 6,5 điểm nhưng chỉ dành cho Jason Quang Vinh Pendant 6,2 điểm. Đây là ghi nhận có phần bất ngờ của chuyên trang thống kê thể thao uy tín này. Quang Hải chỉ được vào sân ở nửa cuối hiệp 2 và anh thi đấu không mấy nổi bật, chỉ có một pha đá phạt góc tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm nhưng cũng không mang lại bàn thắng cho Pau FC.

Quang Hải còn tham gia phòng ngự chưa tốt ở tình huống Sangare ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Quevilly FC. Tiền vệ sinh năm 1997 cố gắng lùi về phòng ngự nhưng đường chuyền của Quang Vinh gây bất ngờ cho tất cả. Quang Hải không thể ngăn cản Gustavo Sangare dứt điểm ngay sát vòng cấm. Khoảng trống lớn là đủ để Sangare có thể lập công dễ dàng.

Quang Hải được chấm điểm cao hơn Jason Quang Vinh Pendant.

Quang Hải được chấm điểm cao hơn Jason Quang Vinh Pendant.

Với Jason Quang Vinh Pendant, anh chơi ở vị trí hậu vệ trái và để lại ấn tượng nhờ khả năng lên công, về thủ tương đối tốt. Cầu thủ này giúp Quevilly FC giữ sạch lưới và có riêng cho mình một đường kiến tạo thành bàn. Dù vậy, hậu vệ 25 tuổi có lẽ không buồn bởi anh đóng góp lớn vào chiến thắng của Quevilly FC và giúp đội nhà vươn lên vị trí thứ 12.

Jason Quang Vinh Pendant sinh năm 1997, bố là người Pháp, mẹ người Việt Nam. Anh sinh ra ở Sarcelles, tập bóng đá từ nhỏ tại đây, sau đó gia nhập lò đào tạo của Sochaux. Jason Pendant có 4 mùa bóng chơi cho Sochaux, thậm chí có giai đoạn đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ này. Anh có 16 lần khoác áo U16 Pháp và 2 lần khoác áo U18 Pháp.

Năm 2020, hậu vệ gốc Việt này đến khoác áo New York Redbull và có 28 trận thi đấu cho đội 1 của họ, thực hiện 2 đường kiến tạo. Ngoài ra, anh cũng 18 lần ra sân cho đội dự bị của đội bóng Mỹ. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2022, Jason Pendant trở lại khoác áo Quevilly Rouen Metropole với bản hợp đồng kéo dài 1 năm.

Trong quá khứ, Quang Vinh liên tục bày tỏ mong muốn được chơi cho đội tuyển Việt Nam. Anh nói vào năm 2019: “Việt Nam luôn là một phần trong trái tim tôi. Tôi từng về Việt Nam năm 6 tuổi, đồng thời được nuôi dưỡng bởi văn hóa Việt Nam, từ món ăn, câu chuyện, bài hát cho đến những bộ phim. Với tôi, hai chữ Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng”.

Thế Sơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quang-hai-duoc-cham-diem-cao-hon-cuu-tuyen-thu-u16-phap-goc-viet-ar697222.html