Quang Hải đối đầu Công Phượng trên sân không khán giả

Sau một lần dời trận Siêu cúp quốc gia từ ngày 7-2 đến ngày 1-3, ban tổ chức vẫn chưa chắc sẽ diễn ra đúng ngày hoặc trên sân Thống Nhất không có khán giả.

Trận Siêu cúp mở màn mùa giải bóng đá mới Việt Nam như thông lệ vẫn chưa thể diễn ra bởi ảnh hưởng xấu của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dù ban tổ chức đã lên những kịch bản khác nhau. Theo đó, VPF và đơn vị đồng tổ chức báo Tiền Phong đã phải hoãn trận TP.HCM tiếp khách Hà Nội trên sân Thống Nhất đến ngày 1-3, nhưng vẫn không chắc chắn có đúng hẹn.

Đây là một trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn giữa hai đội đương kim vô địch và nhà á quân V-League cùng sở hữu những cầu thủ “hot” như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh… của Hà Nội, hay tân binh Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Phi Sơn… của chủ sân Thống Nhất.

Quang Hải sẽ gặp lại Công Phượng ở bên kia chiến tuyến trong trận Siêu cúp quốc gia, dự kiến diễn ra ngày 1-3. Ảnh: NGỌC DUNG

Quang Hải sẽ gặp lại Công Phượng ở bên kia chiến tuyến trong trận Siêu cúp quốc gia, dự kiến diễn ra ngày 1-3. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuy nhiên, ban tổ chức trận đấu này vẫn hồi hộp chờ cấp trên Tổng cục TDTT lẫn UBND TP.HCM chấp thuận cho cuộc chơi diễn ra bởi e ngại dịch COVID-19. Theo đó, VPF đã gửi công văn đề xuất sẽ cho trận đấu diễn ra đúng lịch ngày 1-3 trên mặt sân không có khán giả, ngoại trừ giới truyền thông đến sân tác nghiệp.

Cũng có ý kiến mở cửa cho 100 cổ động viên của mỗi đội vào sân Thống Nhất xem các cầu thủ thi đấu để tăng thêm phần hào hứng cho họ chơi bóng. Nhưng có thể phương án này sẽ không được thông qua bởi sự phức tạp trong công tác tổ chức và phòng ngừa dịch bệnh. Như mới đây, hai giải đấu hàng đầu châu Á bị đóng cửa vô thời hạn ở Hàn và Nhật.

Trận Siêu cúp quốc gia đang đối diện nguy cơ không “siêu” dù vẫn diễn ra nhưng lại không có khán giả, thậm chí là không thể tổ chức nếu tình hình vài ngày tới dịch COVID-19 còn đe dọa. Đây cũng là trường hợp bất khả kháng vì sự an toàn cho cộng đồng.

Công Phượng vừa tái xuất trong màu áo CLB TP.HCM sau khi trở về từ Sint Truiden (Bỉ). Ảnh: NGỌC DUNG

Trong một diễn biến khác, VPF nếu không thể tổ chức trận Siêu cúp quốc gia vẫn xin phép cho V-League khởi tranh đúng ngày 7-3, giải hạng Nhất bóng lăn một tuần sau đó, còn Cúp Quốc gia dời đến tháng 4. Kế hoạch này cũng bảo đảm cho công tác chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam khi ông Park Hang-seo cùng các cộng sự có ba trận đến sân kiểm tra phong độ cầu thủ và tuyển quân mới.

Dự kiến đội tuyển quốc gia sẽ tập trung ngày 21-3 tập luyện tại Bình Dương và chơi một trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26-3. Năm ngày sau, thầy trò Park Hang-seo sẽ chơi tiếp trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân khách Malaysia ngày 31-3.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-doi-dau-cong-phuong-tren-san-khong-khan-gia-892482.html