Quang Hải dính chấn thương và việc phải thi đấu quá tải

Phút 18 trong trận đấu giữa Việt Nam và Singapore tại SEA Games 30, Quang Hải phải rời sân do bị đau từ pha va chạm không quá mạnh.

Việc Quang Hải chấn thương vốn là điều ít xảy ra trong thời gian qua. Thủ quân U22 Việt Nam phải rời sân sau pha va chạm không quá quyết liệt giữa anh với hậu vệ Irfan Fandi của đội bạn. Những pha bóng như thế trong quá khứ thường không làm gì được Hải.

Tính cả trận gặp U22 Singapore tối 3/12, Quang Hải đã chơi tổng cộng 60 trận trong năm 2019.

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Quang Hải. Ảnh: Quang Thịnh.

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Quang Hải. Ảnh: Quang Thịnh.

Chấn thương hiếm hoi của Quang Hải

Con số 60 trận cân bằng thành tích của chính anh trong năm 2018. Hai năm qua, Quang Hải chơi 120 trận.

Đây là con số rất lớn với bất cứ cầu thủ nào. Trung bình Quang Hải cũng đá ít nhất một trận mỗi tuần. Mật độ "khủng" nói trên cho thấy một sự thật: Để đá được nhiều như thế, Quang Hải phải gần như không chấn thương.

Tính đến trước lúc phải rời sân bất đắc dĩ ở trận gặp U22 Singapore, Quang Hải không gặp chấn thương nào trong năm nay. Rất hiếm khi thông tin tiền vệ của CLB Hà Nội gặp chấn thương xuất hiện trên các mặt báo.

Việc né được các chấn thương khiến anh có thể chơi bóng bền bỉ trong suốt quãng thời gian qua, mà con số 60 trận là minh chứng rõ nhất.

Những pha va chạm như với Irfan Fandi thường không thể khiến Quang Hải chấn thương. Ảnh: Việt Linh.

Bởi vậy, tình huống dính chấn thương của Quang Hải trước Singapore có thể khiến người hâm mộ cảm thấy lạ ở chỗ, vì sao cầu thủ bền bỉ như Quang Hải lại dễ bị chấn thương như vậy?

Và tại sao Quang Hải lại bị chấn thương ở pha bóng không quá quyết liệt, gần như vô hại như tình huống tranh chấp với Irfan Fandi?

Trong quá khứ, những cú vào bóng mang tính triệt hạ của cầu thủ Philippines, Malaysia hay Indonesia thậm chí không thể làm anh dính chấn thương.

Khi chấn thương không đến từ những pha va đập mạnh, và cầu thủ dính chấn thương đã phải chơi tới 60 trận trong 11 tháng qua, thì không loại trừ khả năng đã bị quá tải.

Quang Hải căng sức ở nhiều mặt trận

60 cũng là số trận nhiều nhất mà một cầu thủ Việt Nam chơi trong năm 2019. Không ai phải chơi với mật độ dày như Quang Hải trong thời gian qua. Số trận nói trên cũng là quá nhiều với bất cứ siêu sao nào trên thế giới. Để so sánh, Cristiano Ronaldo chơi 47 trận trong một mùa giải 2018/2019 cho CLB và tuyển quốc gia.

Trong 2 năm qua, Quang Hải chơi 120 trận cho CLB và các đội tuyển quốc gia. Đồ họa: Minh Phúc.

Với mật độ thi đấu như trên, rõ ràng Quang Hải đang đối mặt với nguy cơ quá tải và không loại trừ khả năng chấn thương mà anh gặp phải trước U22 Singapore đến từ việc cầu thủ này phải căng sức đá quá nhiều trong 2 năm qua.

Khi thi đấu liên tục, Quang Hải cũng khó đạt được điểm rơi phong độ. Quang Hải trong những trận đấu vừa rồi tại SEA Games không quá xuất sắc. Tiền vệ của CLB Hà Nội vẫn chơi tốt, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể hiện những khoảnh khắc thiên tài, đem lại sự bùng nổ như anh vốn thường làm trước đó. Tại SEA Games, anh mới có một bàn thắng và một đường kiến tạo trước U22 Lào.

Quang Hải nằm sân sau tình huống va chạm ở trận gặp U22 Singapore. Ảnh: Việt Linh.

Chấn thương trước Singapore là dấu hiệu của việc anh phải chơi quá nhiều. Trong 2 năm bền bỉ của Hải "con", các đồng đội của anh là Đình Trọng, Văn Đức, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Huy Hùng, Tuấn Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng đều dính các chấn thương từ nặng tới nhẹ. Không ai trong số đó chơi nhiều như Quang Hải.

Trong khi đó, Quang Hải đã chơi liên tục. Chấn thương của anh trước Singapore ở SEA Games có thể không nghiêm trọng, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy Quang Hải cần có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Quang Hải rời sân sau pha va chạm với cầu thủ Singapore Phút 18 trong trận gặp U22 Singapore tối 3/12, Nguyễn Quang Hải bị đau sau pha va chạm với Irfan Fandi và phải rời sân để nhường chỗ cho Đỗ Hùng Dũng.

Kim Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quang-hai-dinh-chan-thuong-va-viec-phai-thi-dau-qua-tai-post1020978.html