Quang Hải dễ dàng vượt mặt Đình Trọng bằng 'kèo trái' khéo léo

Tiền vệ Quang Hải nhiều lần khiến trung vệ Đình Trọng vất vả đeo bám bằng kỹ thuật khéo léo ở buổi tập chiều 25/11 của Hà Nội FC.

Chiều 25/11, Hà Nội FC quay trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 sau quãng nghỉ dài từ khi V-League 2020 khép lại. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều 25/11, Hà Nội FC quay trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 sau quãng nghỉ dài từ khi V-League 2020 khép lại. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Ở buổi tập này, đội bóng Thủ đô chưa có đầy đủ lực lượng nhưng vẫn gồm nhiều gương mặt trụ cột như Văn Hậu, Quang Hải, Tấn Tài, Thành Chung và tân binh Geovane. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đáng chú ý, trung vệ Đình Trọng cũng có mặt ở buổi tập này của Hà Nội FC sau thời gian dài điều trị chấn thương tái phát. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Cầu thủ này cho thấy trạng thái thể lực tốt và sẵn sàng trở lại ở mùa giải tới đây để giúp Hà Nội FC chinh phục danh hiệu sau mùa giải 2020 chưa thành công. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Tuy nhiên, Đình Trọng chắc chắn vẫn cần thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao sau tời gian dài không thi đấu. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trong bài tập đối kháng, Đình Trọng chưa cho thấy những pha tắc bóng và tranh chấp tốt, đặc biệt trước Quang Hải hay ngoại binh

Đình Trọng theo Quang Hải như ‘hình với bóng’ trong suốt bài tập đối kháng nhưng không một lần lấy được bóng trong chân đồng đội. ‘Kèo trái’ của tiền vệ số 19 khiến trung vệ tuyển Việt Nam vất vả đeo bám. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trong khi đó, Văn Hậu cho thấy thể trạng và phong độ ổn định, sẵn sàng trở lại thăng hoa ở mùa giải tới. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Ngoại binh Geovane Magno cũng cho thấy sự hòa nhập tốt với đồng đội bởi vốn phù hợp với triết lý bóng đá kiểm soát của đội bóng Thủ đô. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Vấn đề duy nhất của cầu thủ này chỉ là làm quen, thoải mái hơn trong giao tiếp với đồng đội ở câu lạc bộ mới. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Với lực lượng được bổ sung chất lượng cùng nhiều trụ cột trở lại sau chấn thương, ban huấn luyện Hà Nội FC tự tin hướng tới mùa giải 2021 với ba mục tiêu gồm cúp Quốc gia, V-League và AFC Cup. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trước mắt, đội bóng này tập trung cho trận Siêu cúp Quốc gia 2021 với Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 9/1/2021 tới. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-quang-hai-de-dang-vuot-mat-dinh-trong-bang-keo-trai-kheo-leo/678822.vnp