Quang Hải đang trở lại

Khi mà người bạn thân - Bùi Tiến Dũng sa sút phong độ thê thảm thì Nguyễn Quang Hải vừa trở lại với hình ảnh vốn có mà người ta từng được chứng kiến. Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở mức trở lại, Quang Hải vẫn chưa thể đạt được điều mà người ta kỳ vọng.

Quang Hải vừa bung lại lò xo

9 tháng qua trong năm 2020 với Nguyễn Quang Hải chẳng khác nào một chiếc lò xo. Kể từ bàn thắng vào lưới U22 Lào tại SEA Games 2019, Quang Hải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Chấn thương bắp đùi với hệ quả của sự quá tải khi phải chơi hơn 120 trận liên tục trong 2 năm trước đó khiến phong độ của Quang Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không thể đóng góp cho U22 Việt Nam ở phần còn lại của SEA Games, cũng chẳng thể tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2020 như những gì từng bùng nổ ở 2 năm trước đó, Quang Hải dần phải trở lại mặt đất khi anh không thể tạo nên được những điều kỳ diệu cùng bóng đá Việt Nam.

Quang Hải trở lại đỉnh cao đúng ở thời điểm quan trọng nhất của Hà Nội FC.

Quang Hải trở lại đỉnh cao đúng ở thời điểm quan trọng nhất của Hà Nội FC.

Mọi thứ càng tệ hại hơn. Tháng 6 vừa rồi, hàng loạt đoạn tin nhắn nhạy cảm về đời sống riêng tư giữa Quang Hải và một người bạn để lộ trên chính mạng xã hội cá nhân của anh. Niềm tin về một biểu tượng giới trẻ sụp đổ trong mắt không ít người hâm mộ, đặc biệt là với những CĐV nữ.

Trong nỗi thất vọng trong cách hành xử không chuẩn mực bên lề sân cỏ, màn trình diễn của Quang Hải trên sân ngay lập tức càng bị săm soi kỹ càng hơn. Và khi Quang Hải bế tắc, áp lực ép chiếc “lò xo” Quang Hải đã nén chặt đến mức không thể nào hơn đối với cầu thủ này.

Thật may, sự ủng hộ từ phía gia đình và Hà Nội FC giúp Quang Hải có thêm sự tự tin và độ “lạnh” để không đánh mất mình như nhiều ngôi sao bạc mệnh khác. Để rồi khi bóng đá Việt Nam trở lại với 3 trận đấu knock-out của Cúp Quốc gia, Quang Hải đã bung được “chiếc lò xo” của mình. 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo, một lần mang về quả phạt đền cho đội nhà chỉ trong vòng 3 trận đấu, qua đó góp công lớn giúp Hà Nội FC bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia đã minh chứng cho sự trở lại đúng lúc của Quang Hải.

Trong bối cảnh mà Hà Nội FC khủng hoảng nhân sự, đặc biệt là hàng thủ thì phong độ ấn tượng đúng thời điểm nơi hàng công, đặc biệt là Quang Hải giúp đội bóng thủ đô có thể hy vọng về việc tăng tốc trở lại cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Đó là điều mà bản thân Hà Nội FC từng hụt hơi trong 11 vòng đấu đầu tiên của V.League.

Nhưng liệu “lò xo” có còn giãn được nữa?

Một chiếc lò xo có thể ép lại và cũng có thể giãn ra. Nhưng nó cũng chỉ có một giới hạn nhất định. Quang Hải đã “bung” được ra sau 9 tháng chịu một sức ép rất lớn. Nhưng ngược lại, Quang Hải sẽ “giãn ra”, hay nói đúng hơn là nâng tầm đẳng cấp của mình được đến cỡ nào trong sự nghiệp bản thân.

Đến lúc này, câu hỏi về việc đến bao giờ Quang Hải sẽ xuất ngoại vẫn còn bỏ ngỏ. Cầu thủ của Hà Nội FC vẫn chỉ để lửng mà thiếu đi một sự quyết tâm lớn để thử sức mình ở một sân chơi có tầm cỡ hơn.

Quang Hải giỏi hơn thế hệ cùng thời của Việt Nam đã là điều chẳng phải bàn cãi. Ngay từ khi ở cấp độ U13, bản thân anh đã khiến Thái Quý, Minh Dĩ – những đối thủ và nay là đồng đội với anh ở Hà Nội FC phải ngỡ ngàng. Quang Hải thậm chí giỏi nhất trong giới cầu thủ chuyên nghiệp của Việt Nam cũng chẳng phải điều gì quá đỗi ngạc nhiên. Nhìn những gì mà Quang Hải đã thể hiện suốt năm 2018 và 2019, chứng kiến những gì mà anh “nhảy múa” với trái bóng ở 3 trận đấu cúp Quốc gia cũng đủ để khẳng định rằng Quang Hải đang là cầu thủ hay số 1. Nhưng nếu chỉ bằng lòng với vị thế ấy, liệu rằng Quang Hải hay bóng đá Việt Nam có bỏ lỡ những cơ hội nâng tầm đẳng cấp trên bản đồ bóng đá thế giới?

Không phải ngẫu nhiên Chanathip Songkrasin sang Nhật Bản. Cũng chẳng phải tự dưng Son Heung Min từng bước thể hiện đẳng cấp lên tầm cỡ thế giới như hiện nay. Họ sẵn sàng thoát khỏi “vùng an toàn” để được trải nghiệm một môi trường với đẳng cấp cao hơn những gì mà mình đang có. Và chính điều đó trở thành một đòn bẩy quan trọng giúp những gương mặt kể trên đang là ngôi sao châu Á hay thậm chí là siêu sao thế giới như hiện nay.

Quang Hải sẽ đi đâu? Hà Nội FC sẽ để cầu thủ hay nhất của mình đến môi trường nào? Điều đó chỉ tương lai gần mới trả lời được. Nhưng trước tiên, Quang Hải phải tự trả lời cho chính bản thân mình đã. Bằng không, người ta vẫn sẽ thấy một Quang Hải rất hay, nhưng chỉ là trong suy nghĩ của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thay vì cái gật đầu và vỗ tay tán thưởng của giới mộ điệu châu Á hay xa hơn là tầm thế giới.

23 tuổi, Quang Hải có đủ thời gian để bước sang một con đường mới, với những thách thức mới xứng tầm với đẳng cấp của anh hơn.

Quang Hải “chốt sớm” chuyện gia đình?

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết Cúp Quốc gia cùng Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Quang Hải được CLB thưởng cho vài ngày nghỉ phép, trước khi trở lại chuẩn bị cho trận đấu với Quảng Nam FC vào cuối tuần này. Ngay lập tức, Quang Hải bay vào Nha Trang để gặp Huỳnh Anh – bạn gái của tiền vệ này. Đáng nói hơn, mục đích của Quang Hải không đơn giản chỉ là đi du lịch với người yêu. Anh sẵn sàng cho cuộc gặp với gia đình của người yêu mình. Động thái nghiêm túc của Quang Hải có thể xem như anh sẽ chấm dứt những lùm xùm tình trường để “chốt” xong chuyện yêu đương.

Nếu sớm ổn định gia đình, Quang Hải có thể chuyên tâm nghĩ về sự nghiệp quần đùi áo số. Bản thân những người đàn anh của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam như Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng cũng tìm lại được hình ảnh của mình sau một giai đoạn chấn thương hoặc khủng hoảng phong độ nhờ lấy vợ. Biết đâu đấy, Quang Hải sẽ mạnh dạn nghĩ về việc xuất ngoại khi bên cạnh anh có một nửa sẵn sàng ủng hộ và giúp anh vượt qua sóng gió cuộc đời. Cần nói thêm, suốt 3 tháng mà Quang Hải gặp khó khăn về scandal tin nhắn trên facebook, Huỳnh Anh – bạn gái của Quang Hải đã sát cánh và giúp anh vượt qua được gian khó.

An Khánh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa/quang-hai-dang-tro-lai-612639/