Quang Hải đã đủ tầm để 'xuất ngoại'?

Sau khi tỏa sáng ở giải U23 Châu Á và ASIAD 18, Quang Hải trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài.

Quang Hải nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài. Ảnh: Đ.Đ

Cụ thể, Quang Hải được CLB Renofa Yamaguchi (Nhật Bản), Bangkok Glass và SCG Muangthong United (Thái Lan) hay Al Sadd SC (Qatar) đặt vấn đề chuyển nhượng. Tuy nhiên, đứng trước những lời chèo kéo ấy, CLB Hà Nội đã chủ động từ chối.

Lý do mà Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đưa ra là: “Chúng tôi nhận được thông tin một số đội bóng của Thái Lan và Nhật Bản muốn có sự phục vụ của Quang Hải. Tuy nhiên, lúc này không thích hợp để cậu ấy ra đi.

Quang Hải hiện tại là trụ cột của Hà Nội. Ở đây cậu ấy được thường xuyên ra sân thi đấu. Điều này rất quan trọng khi sắp tới là AFF Cup 2018, sân chơi mà tuyển Việt Nam rất khao khát lên ngôi. Hải cũng cho biết đang hạnh phúc khi được phục vụ CLB, phục vụ ĐTQG, phục vụ NHM cả nước”.

Nhiều chuyên gia bóng đá từng bày tỏ quan điểm, cơ hội ra nước ngoài thi đấu có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của Quang Hải. Với cầu thủ có nhiều tiềm năng như Hải, được thi đấu ở môi trường nước ngoài chắc chắn sẽ giúp tiền vệ trẻ này có thêm cơ hội để phát triển tài năng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đặt thẳng vấn đề, Quang Hải là cầu thủ đẳng cấp của Việt Nam hiện tại, thế nhưng liệu với trình độ như vậy đã đủ tầm thi đấu ở nước ngoài?

Thực tế thì nhìn lại những giải đấu đã qua, Quang Hải mới chỉ thành công ở cấp độ CLB tại V.League. Với việc được chơi trong một đội bóng có tập thể đồng đều và chất lượng như Hà Nội, Hải đã sớm phát triển tài năng và tiến bộ từ tuổi 19. Đó là điều mà phần nào Hải có lợi thế hơn nhiều cầu thủ khác.

Bên cạnh đó, những giải đấu đã qua ở tầm châu lục mà Quang Hải tỏa sáng đều chỉ ở cấp độ các đội tuyển trẻ như U19, U23. Trong màu áo ĐTQG, Hải vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Và tất cả vẫn chờ Quang Hải sẽ thi đấu như thế nào tại AFF Cup trong màu áo ĐTQG.

Từng có những cầu thủ đồng trang lứa với Quang Hải như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường từng sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu. Thế nhưng, các cầu thủ HA.GL đi "du học" theo những bản hợp đồng có tính chất thương mại. Thực tế, cả 3 tài năng của lứa đầu Học viện HAGL đào tạo đều dự bị, không cạnh tranh được vị trí và không trưởng thành sau thời gian xuất ngoại.

Phải thừa nhận rằng, Quang Hải có tài năng, là cái tên gây sức hút hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Thế nên sẽ không ngoại trừ mục đích chính của những lời mời gọi kia nhắm vào mục tiêu truyền thông và phi chuyên môn chứ chưa hẳn là chuyên môn đơn thuần.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/quang-hai-da-du-tam-de-xuat-ngoai-630657.ldo