Quang Hải đa chấn thương, chính thức chia tay SEA Games 30

Theo thông tin từ CLB Hà Nội, tiền vệ Quang Hải không chỉ bị rách cơ đùi, mà còn bị đa chấn thương phải nghỉ khoảng 1 tháng.

Cụ thể, sau khi xem lại kết quả chụp phim, Quang Hải được chẩn đoán còn bị tổn thương cơ háng, tổn thương sụn đầu gối.

Tờ Dân Trí dẫn nguồn tin trên cho biết, Quang Hải sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng, đồng nghĩa với việc chia tay SEA Games, thậm chí cơ hội thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 vào đầu tháng 1 năm sau vẫn bỏ ngỏ.

Trước đó, thông tin từ bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam, tiền vệ Quang Hải được cho là bị rách cơ đùi, sau pha va chạm với cầu thủ Singapore tối 3/12 trên sân Rizal Memorial.

Quang Hải sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Quang Hải sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Đây thực sự là tin không vui với U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30.

Trong đội hình xuất phát của HLV Park Hang Seo trong trận đấu gặp Thái Lan vào chiều 5/12, Hoàng Đức là cầu thủ thay thế cho Quang Hải ở vị trí tiền vệ cánh trái, còn Hùng Dũng sẽ là người đeo băng đội trưởng thay cho người đàn em ở CLB Hà Nội.

Dù bước đi tập tễnh khá đau, nhưng Quang Hải vẫn xin được ra sân Binan cùng các đồng đội để tiếp lửa U22 Việt Nam trong trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan.

Theo một thống kê, tính từ năm 2018 đến ngày 4/12/2019 (bao gồm cả các trận đấu ở vòng bảng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam) Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 125 trận - tương ứng với 10.077 phút.

Cụ thể, CLB Hà Nội, tiền vệ này ra sân 72 trận (5.814 phút), có 20 bàn thắng và 21 kiến tạo. Trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, anh chơi 53 trận (4.263 phút), ghi 17 bàn thắng và đem tới 11 kiến tạo.

Hoàng Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/quang-hai-da-chan-thuong-chinh-thuc-chia-tay-sea-games-30-3392756/