Quang Hải, Công Phượng ở chung lò đào tạo; Fellaini xuất viện

Hai tuyển thủ Việt Nam từng có thời gian tập trung tại HA Gia Lai; Tiền vệ Fellaini chữa thành công COVID-19; AFC thông báo hoãn giải cấp CLB vô thời hạn.

Quang Hải tập chung lò đào tạo với Công Phượng, Xuân Trường

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải từng trải qua thời gian ăn, ngủ, tập chung với lứa Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… tại Học viện HA Gia Lai Arsenal-JMG. Điều thú vị này không phải CĐV nào cũng biết.

Quang Hải (áo Milo) cùng chung với Công Phượng (tay che mặt), Xuân Trường (bìa trái) tại trung tâm Hàm Rồng của CLB HA Gia Lai.

Quang Hải (áo Milo) cùng chung với Công Phượng (tay che mặt), Xuân Trường (bìa trái) tại trung tâm Hàm Rồng của CLB HA Gia Lai.

Cuộc hội ngộ xảy ra năm 2008 sau VCK bóng đá U-11 quốc gia, Quang Hải được đích thân cha mẹ đưa vào phố núi với mong muốn con được đào tạo bóng đá tại học viện. Thế nhưng do nhiều duyên cơ, Quang Hải không thể thành người cùng một đội với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Nổi lên từ giải U-11 quốc gia với chiếc chân trái cực dị, Quang Hải ngay lập tức lọt vào mắt xanh của HLV trẻ Đinh Hồng Vinh. Ngoài biệt tài bẩm sinh, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC còn thể hiện tư duy xử lý bóng rất tinh tế, vượt trội so với các cầu thủ cùng lứa khiến các thầy tại HA Gia Lai mê mẩn.

Hiện Quang Hải và Công Phượng đều là những hạt nhân không thể thiếu của HLV Park Hang-seo. ẢNH: NGỌC DUNG

Lý giải lý do HA Gia Lai khi đó không thể sở hữu được Quang Hải dù gia đình anh rất muốn con được học tại học viện, cựu Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai Huỳnh Mau cho biết do trước đó, gia đình Quang Hải đã ký hợp đồng đào tạo với Trung tâm HLTT Hà Nội.

CLB TP.HCM đại diện của V-League tham dự giải cấp CLB châu Á. ẢNH: HCMFC

AFC thông báo hoãn Champions League trong hai tháng 5 và 6

Ngày 13-4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố hoãn vô thời hạn tất cả các trận đấu dự kiến diễn ra tháng 5 và 6, do đại dịch COVID-19 khiến AFC Champions League rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Giải đấu dành cho các CLB hàng đầu khu vực đã khai diễn vào tháng 3 khi đại dịch lan rộng. Và trong lần cải tổ mới này, vòng bảng 32 đội sẽ phải hoàn thành vào tháng 7, trước khi vòng đấu loại trực tiếp đã bị hoãn bắt đầu lại một tháng sau đó.

Trận đấu giữa CLB TP.HCM và Buriram tại vòng sơ loại AFC Champions League. Ảnh: HCMFC

AFC đưa ra tuyên bố: “Sau các biện pháp phòng ngừa và hạn chế đi lại liên tục được đưa ra bởi một số chính phủ, AFC đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu và thi đấu dự kiến diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 cho đến khi có thông báo mới.

Là một trong những thành viên đầu tiên của bóng đá thế giới thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước sự bùng phát của COVID-19, quyết định này củng cố cam kết của AFC rằng sẽ đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, CLB, quan chức, người hâm mộ và tất cả các bên liên quan”.

Tại Việt Nam, CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh là hai đại diện của V-League dự tranh vòng bảng AFC Champions League.

Fellaini chụp ảnh lưu niệm với nhân viên y tế bệnh viện tại Trung Quốc. ẢNH: MF

Cựu sao Man United xuất viện sau điều trị COVID-19

Cựu tiền vệ Manchester United Marouane Fellaini đã xuất viện và rời khỏi bệnh viện tại Trung Quốc sau khi điều trị thành công với COVID-19.

Trước đó, vào ngày 22-3, cầu thủ thuộc biên chế CLB Trung Quốc Shandong Luneng buộc phải nhập viện sau khi có kết quả dương tính với Coronavirus. Thông qua trang cá nhân, cầu thủ người Bỉ gửi lời cảm ơn: “Thời điểm đó tôi không nhận thấy bất kỳ triệu chứng gì. Từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế, điều dưỡng của bệnh viện cũng như của CLB đã chăm sóc tôi rất tận tình, chu đáo. Tất cả đã giúp tôi cảm thấy rất thoải mái. Khó khăn lớn nhất của tôi lúc này là tiếp tục chiến đấu và tiếp tục cách ly”.

Tuyển thủ Bỉ hiện đang khoác áo CLB Shandong Luneng. ẢNH: GETTY

Vào tháng 2-2019, tiền vệ 32 tuổi Fellaini chia tay đội chủ sân Old Trafford gia nhập CLB Shandong Luneng tranh tài Super League Trung Quốc. Mùa giải dự kiến khai mạc hai tháng trước nhưng bị hoãn vô thời hạn, trong khi các quốc gia châu Á cùng đối phó đại dịch COVID-19.

Một ngày sau khi dỡ bỏ lệnh cấm hạn chế đi lại, Trung Quốc phát hiện thêm 100 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại “quốc gia tỉ dân” lên 82.249 trường hợp, khiến 3.341 người tử vong.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-cong-phuong-o-chung-lo-dao-tao-fellaini-xuat-vien-905827.html