Quang Hải có đủ sức chơi bóng ở châu Âu?

Có sáu cái tên nổi bật ở làng bóng châu Á được nhận định sẽ đến châu Âu chơi bóng mùa hè này, trong đó có Quang Hải của tuyển Việt Nam.

CLB Hà Nội từng đưa ra nhiều nguồn tin cho rằng có một số CLB châu Âu quan tâm đến Quang Hải nhưng thời điểm này chưa phải là lúc cho tiền vệ có cái chân trái lắt léo xuất ngoại. Mới nhất, giới chuyên môn châu Á cũng có góc nhìn Quang Hải có thể là một trong sáu gương mặt xuất sắc sẽ chơi bóng ở châu Âu nếu có lời mời phù hợp.

Quang Hải và “Messi Thái” Chanathip

Ở khu vực Đông Nam Á bên cạnh Quang Hải 22 tuổi còn có Chanathip 26 tuổi với biệt danh “Messi Thái” hiện rất thành công tại J-League và năm ngoái đoạt giải xuất sắc nhất CLB Consadole Sapporo cùng một chỗ trong đội hình tiêu biểu toàn giải. Dẫn chứng gần gũi nhất là sự gắn bó của ông chủ người Thái Lan với đội Leicester City dễ dàng giúp Chanathip về chơi ở Premier League hoặc trong môi trường kỹ thuật hơn như La Liga.

Riêng với Quang Hải, dẫu có nhiều ý kiến tiếc rẻ không nhận lời ra nước ngoài chơi bóng để phát triển bản thân tốt hơn nhưng mọi thứ dừng ở đồn đoán nhiều hơn. Báo chí ngoại cũng loan tin Quang Hải từng có một số CLB ở châu Á ngắm nghía, chủ yếu từ Thái Lan và Hàn Quốc nhưng có thể cầu thủ này lẫn CLB chủ quản Hà Nội chưa sẵn sàng hoặc không muốn.

Như cái tin CLB Incheon United (Hàn Quốc) ngỏ lời với Quang Hải trước không được nên mới chuyển hướng sang Công Phượng. Còn việc CLB Deportivo Alaves đang chơi La Liga có lời mời Quang Hải thật hay không chưa thể kiểm chứng rõ ràng.

Quang Hải có khả năng thi đấu ở châu Âu nhưng chưa phải thời điểm này. Ảnh: NGỌC DUNG

Quang Hải có khả năng thi đấu ở châu Âu nhưng chưa phải thời điểm này. Ảnh: NGỌC DUNG

Cầu thủ quan trọng nhất dưới thời thầy Park

Năng lực của tiền vệ đội Hà Nội đã thử lửa nhiều và không phải bàn cãi. Nhớ hồi U-19 Việt Nam hầu hết của lò HA Gia Lai JMG đá các giải quốc tế vẫn không thể thiếu sự tăng cường của Quang Hải. Hay trong đội tuyển quốc gia hiện tại như mới nhất ở King’s Cup, ông Park Hang-seo có xào xáo và thay đổi con người kiểu gì cũng không rút Quang Hải ra, bất chấp anh chưa thể hiện đúng phong độ cao như kỳ vọng.

Hơn 15 tháng qua, Quang Hải luôn là một cái tên yêu thích và biết tạo đột biến cho các đội tuyển quốc gia dưới thời ông Park, từ ngôi á quân U-23 châu Á 2018, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, nhất bảng vòng loại U-23 châu Á 2020.

Chưa kể các giải đấu châu Á cấp CLB và V-League trong màu áo Hà Nội, chân sút trẻ Quang Hải đã chơi quá nhiều nên có dấu hiệu quá tải. Nó dẫn đến hiệu suất thi đấu của anh mờ nhạt dần.

Bên cạnh đó, có thể nguyên nhân lớn nhất khiến Quang Hải khó lòng sang châu Âu đá bóng là do thể hình khiêm tốn, thể lực và khả năng hòa nhập ở môi trường mới còn hạn chế.

Thương vụ Quang Hải đầu quân cho một CLB châu Âu dễ trở thành hiện thực hơn nếu có một đội bóng nào đó muốn nuôi dưỡng các tài năng trẻ có triển vọng và nổi bật tiếng tăm trong khu vực cho những toan tính thương mại khác.

Không biết bao giờ Quang Hải mới sang châu Âu chơi bóng nhưng chưa phải bây giờ.

Các tên tuổi châu Á hứa hẹn sang châu Âu chơi bóng

Takefusa Kubo (Nhật Bản): Chân sút mới 18 tuổi có biệt danh “Messi Nhật” từng có thời gian du học bóng đá tại Học viện La Masia nức tiếng của Barcelona có lời đồn đại sẽ trở lại Tây Ban Nha. Cầu thủ này đã ghi bốn bàn cho FC Tokyo ở sân chơi J-League sau 12 lần ra sân và hiện khoác áo tuyển Nhật chơi Copa America. Cả hai CLB khổng lồ Barca và Real đều muốn có Kubo trong mùa bóng tới.

• Alireza Beiranvand (Iran): Sự kiện đáng nhớ của thủ môn Alireza 26 tuổi là khi anh phá được cú sút phạt đền của Cristiano Ronaldo tại cúp thế giới 2018 và sắc sảo với khả năng phát động tấn công. Có tin Alireza có nhiều lời mời từ châu Âu nhưng anh không đi mà chọn ở lại CLB Persepolis, nơi thủ môn cao 1,94 m này cùng đồng đội vào trận chung kết AFC Champions League năm ngoái.

• Almoez Ali (Qatar): Chân sút 22 tuổi này là một trong những triển vọng sáng giá nhất của nền bóng đá nước nhà. Almoez Ali đóng vai trò nòng cốt của Qatar giành ngôi vô địch Asian Cup đầu tiên của họ. Tiền đạo của CLB Al Duhail SC đã đoạt cú đúp giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới với chín lần lập công cho Qatar. Có tin AC Milan đang để mắt đến Almoez Ali.

• Jo Hyeon-woo (Hàn Quốc): Chơi nổi bật tại World Cup năm ngoái, Jo Hyeon-woo 27 tuổi có ý định lập nghiệp ở châu Âu vào mùa hè này với một CLB của Đức. Sau khi trở về từ Nga, Jo tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở cấp CLB khi dẫn dắt Daegu FC vô địch cúp quốc gia Hàn Quốc.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-co-du-suc-choi-bong-o-chau-au-840405.html