Quang Hải chơi bóng ở nước ngoài, lợi hơn hại

Cầu thủ của Hà Nội sau sáu mùa bóng đã nói lời chia tay với bản hợp đồng hết hạn vào ngày 12-4. Mấy tuần qua có rất nhiều lời đồn đoán về tương lai của Quang Hải, bởi anh đã gầy dựng tên tuổi của mình nổi lên ổn định trong vài năm qua.

Quang Hải sẽ đối đầu với các cầu thủ nước ngoài nhiều hơn khi khoác áo CLB mới. Ảnh: ND

Quang Hải sẽ đối đầu với các cầu thủ nước ngoài nhiều hơn khi khoác áo CLB mới. Ảnh: ND

Kiểu đá lắt léo với cái chân trái dẻo quẹo của Quang Hải luôn gây thích thú cho người xem và tiếng vang lớn nhất là sau vòng chung kết U-23 châu Á 2018 cùng ngôi á quân của đội tuyển U-23 Việt Nam là năm bàn thắng đẹp. Từ đó, Quang Hải hành nghề chuyên nghiệp hơn với người đại diện riêng và cuộc chơi của Quang Hải cả trong lẫn ngoài sân bóng trở nên bài bản và… bí hiểm hơn.

Có một thỏa thuận của Quang Hải với CLB Hà Nội là không chơi cho các đội bóng ở V-League và chắc hẳn Quang Hải sẽ không về… Cần Thơ - đội hạng Nhất mà người đại diện đang làm chủ tịch CLB ở đó. Lần trao đổi chính thức gần nhất, Quang Hải cũng úp mở như cái cách mà người ta vạch ra lộ trình giúp anh là không tiết lộ chơi cho đội bóng nào, không nói đi đâu, chỉ biết là muốn đá ở môi trường cao hơn.

Không rõ Quang Hải có đội bóng ở Pháp nào ngỏ lời mời hay không, sau những lần thông tin cứ nhiễu loạn và không chính thức, khiến người ta bán tín bán nghi. Cả việc bàn tán thể hình nhỏ và thể lực không dồi dào là bất lợi của Quang Hải nếu muốn ngắm nghía các CLB mạnh của Hàn, Nhật, huống hồ sang Pháp. Cũng có tin đăng trên cả báo Thái Lan nói rằng Quang Hải từng bị hai CLB Buriram United và BG Pathum United từ chối...

Thai-League là nơi gần nhất thủ môn Văn Lâm và tiền vệ Xuân Trường không thành công, có thể do sự khác biệt về sự hòa nhập hay cách chơi bóng. Họ từng ầm ĩ khi xuất ngoại và lặng lẽ lúc chia tay. Tuấn Anh và Công Phượng cũng gây nhiều bàn tán khi sang Nhật chơi bóng, hay Xuân Trường đi Hàn Quốc, vẫn chỉ là những thu hoạch theo cảm nhận của cá nhân họ.

Dĩ nhiên, đá bóng ở môi trường có đẳng cấp cao hơn V-League đối với cầu thủ Việt Nam vẫn là nơi đáng thèm khát lẫn tò mò trải nghiệm. Nó không chỉ mang đến danh tiếng, tiền bạc, mà còn là những va chạm lý thú cho sự nghiệp. Tiếc là chưa ai thành công như mong đợi. Thử thách mình ở trời Âu càng khó hơn. Văn Hậu sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen hay Công Phượng đầu quân Sint Truidense (Bỉ) chỉ biết mài mòn đũng quần trên ghế dự bị.

Nhưng dù sao, chuyện cầu thủ Việt Nam có lời mời thử việc hay một CLB châu Âu nào đó tiếp nhận chơi bóng, không chỉ riêng Quang Hải sắp tới, là một tín hiệu vui. Nó mang lại nhiều cái lợi hơn cho cá nhân và nếu đủ sức chiếm một chỗ chơi mà không phải làm bạn thân với ghế dự bị chắc chắn sẽ càng lợi hơn nữa.•

Ông Park lo ngại Quang Hải không về chơi AFF Cup được

HLV Park Hang-seo rất vui vẻ khi biết học trò của ông có cơ hội chơi bóng ở nước ngoài như một cách để phát triển bản thân và góp phần giới thiệu bóng đá Việt Nam nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế. Ông đã từng chứng kiến các tuyển thủ quốc gia ra nước ngoài học hỏi rồi im ắng trở về, còn mỗi thủ môn Văn Lâm do chấn thương nên còn chật vật tìm chỗ đứng ở đội Osaka (Nhật Bản). Duy có điều, ông thầy người Hàn Quốc cũng để ý nhiều đến việc Quang Hải nếu không chơi bóng trong nước thì khả năng triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là không thể khi tham gia các giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA như SEA Games, AFF Cup. Vì thế, ông Park mong mỏi VFF có tiếng nói hoặc Quang Hải có thể ràng buộc trong hợp đồng với CLB mới thêm điều khoản về tập trung đội tuyển quốc gia những giải ấy. TT

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-choi-bong-o-nuoc-ngoai-loi-hon-hai-1052385.html