Quang Hải chấn thương, Phan Văn Long sẵn sàng cạnh tranh với Công Phượng

Cùng khoác áo U19 Việt Nam 2013/14, Phan Văn Long lại thụt lùi so với đồng đội là Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn... Sự góp mặt ở đội tuyển lần này khẳng định sự trở lại của chân sút đang thuộc biên chế của CLB SHB Đà Nẵng.

ĐT Việt Nam bất ngờ chuyển sang tập luyện vào sáng 12/12. Ở buổi tập này, tiền vệ Quang Hải phải tập riêng cùng bác sĩ do vấn đề gặp phải ở buổi tập chiều qua. Theo bác sĩ của ĐT Việt Nam, chấn thương của Quang Hải là không nghiêm trọng nhưng HLV Park Hang-seo muốn giữ chân cho cậu học trò này thật tốt và bình phục hoàn toàn mới trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Quang Hải tập riêng với bác sĩ Choi

Quang Hải tập riêng với bác sĩ Choi

Trả lời truyền thông buổi tập sáng 12/12, tiền vệ Phan Văn Long khẳng định anh sẽ có sự trở lại thật mạnh mẽ khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Là cầu thủ cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải ở đội hình U19 Việt Nam 2013/14, thế nhưng Phan Văn Long lại có quãng thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Chính bởi lẽ đó, phải đến năm nay, tiền vệ 24 tuổi mới có lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Phan Văn Long chia sẻ: "Tôi chắc chắn rất tự hào khi được gọi lên đội tuyển. Đã thi đấu chuyên nghiệp thì ai cũng muốn một lần được khoác áo ĐTQG. Trong 3 năm từ 2015 đến 2018, tôi đã có những lúc rất buồn khi liên tiếp gặp chấn thương, không có cơ hội phát triển sự nghiệp, còn các bạn bè cùng trang lứa có những sự tiến bộ không ngừng".

Phan Văn Long đặt mục tiêu lớn ở ĐT Việt Nam

Tiền vệ thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng cho biết thêm: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung ĐT Việt Nam đợt này. Những ngày đầu có chút khó khăn nhưng lúc này mọi thứ đã ổn, tôi đã hòa nhập tốt với các đồng đội.

Ở lần tập trung này, thầy Park đã bố trí tôi tập luyện ở những vị trí sở trường, điều đó giúp tôi dễ dàng hơn trong việc thích nghi với môi trường ĐT Việt Nam. Tôi đặt mục tiêu tiếp tục có mặt trong thành phần ĐT Việt Nam ở những lần tập trung tiếp theo".

Sau buổi tập sáng 12/12, các cầu thủ sẽ được xả trại và đến ngày 14/12, trở lại tập luyện bình thường.

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung lần I năm 2020:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quang-hai-chan-thuong-phan-van-long-san-sang-canh-tranh-voi-cong-phuong-125663.html