Quang Hải áp đảo cuộc bình chọn sao tỏa sáng chung kết AFF Cup

Website AFF Suzuki Cup 2018 đã đưa ra danh sách sáu ngôi sao có thể tỏa sáng, quyết định kết quả trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. Theo đó, Quang Hải dẫn đầu cuộc bình chọn với hơn 55% số phiếu.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Chiếc cúp vàng Đông Nam Á chỉ được định đoạt sau trận lượt về vào lúc 19 giờ 30 tối nay (15-12) trên sân Mỹ Đình.

Quang Hải sẽ tỏa sáng để giúp Việt Nam giữ cúp ở Mỹ Đình.

Trước trận đấu quan trọng này, website của AFF Suzuki Cup 2018 đã đưa ra sáu cái tên nổi bật có thể tỏa sáng, định đoạt kết quả trận chung kết do người hâm mộ bình chọn. Trong đó, Việt Nam và Malaysia mỗi đội có ba tuyển thủ.

Theo đó, website AFF Cup nhận định tất cả cầu thủ hai đội ở mọi vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo cần phải làm hết sức mình để giành chức vô địch.

Bài viết cũng cho rằng ngoài sáu cầu thủ trên thì cũng có thể một nhân vật khác sẽ tỏa sáng đem về cúp vàng cho “những ngôi sao vàng” Việt Nam hoặc “những con hổ” Malaysia.

Kết quả bình chọn đến 9 giờ 30 sáng nay (15-12).

Tính đến 9 giờ 30 sáng nay (15-12), đã có gần 22.000 lượt người bình chọn. Kết quả cho thấy Quang Hải là cầu thủ được người hâm mộ nhận định sẽ tỏa sáng trong trận chung kết lượt về khi anh chiếm đến hơn 55% số phiếu.

Cụ thể, Quang Hải có 11.937 phiếu (chiếm tỉ lệ 55,7%), theo sau là Safawi Rasid 7.406 phiếu (34,56%). Có thể thấy số phiếu giành cho hai cầu thủ này chiếm tỉ lệ đến 90%.

Bốn cầu thủ còn lại có số phiếu lần lượt là Zaquan Adha (815 phiếu, 3,8%), Shahrul Saad (516 phiếu, 2,41%), Phạm Đức Huy (470 phiếu, 2,19%) và Quế Ngọc Hải (285 phiếu, 1,33%).

Dưới đây là nhận định của AFF Suzuki Cup về sáu cầu thủ này:

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) là nguồn sáng tạo vô tận của “những ngôi sao vàng”. Quang Hải có thể là “chìa khóa” giải quyết trận đấu.

Safawi Rasid (Malaysia) là nhân tố "X" của Malaysia, là mối đe dọa lớn với đối thủ trong lối chơi đôi công hoặc từ những tình huống cố định.

Shahrul Saad (Malaysia) là mối đe dọa đến từ những tình huống phạt góc và cố định. Thi đấu ở vị trí trung vệ, Shahrul Saad cũng cần phải ngăn chặn tốt những đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Quế Ngọc Hải (Việt Nam) - đội trưởng Việt Nam chơi ở hàng hậu vệ suốt giải đấu và anh có nhiệm vụ khiến các chân sút Malaysia “câm lặng”.

Phạm Đức Huy (Việt Nam) - ghi bàn thắng tuyệt đẹp ở trận lượt đi, những nỗ lực thi đấu không biết mệt mỏi của Đức Huy có thể giúp Việt Nam đăng quang.

Zaquan Adha (Malaysia) - đội trưởng của “những con hổ” Malaysia và là nguồn sáng tạo đội khách, Zaquan phải tìm ra cách vượt qua hàng phòng ngự đội chủ nhà.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/quang-hai-ap-dao-cuoc-binh-chon-sao-toa-sang-chung-ket-aff-cup-808157.html