Quang Hà: 'Ở biệt thự 23 tỉ và ước một căn nhà có bể bơi như của Lệ Quyên'

Ước ao của tôi là có thể xây một cái nhà ở Sài Gòn, có bể bơi, giống như nhà của Lệ Quyên. Mình rất thích bơi' - Quang Hà chia sẻ.

Chào Quang Hà! Dự án mới lần này của anh chuẩn bị mất bao lâu?

- Trong vòng chưa đầy một tháng. Khi có bài hát hay một cái là mình phát hành ngay. Ngoài “Mệt rồi em ơi”, Quang Hà cũng đã hoàn thành một MV khác.

Tái xuất liên tục thế này, anh không sợ sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán sao?

- Mọi người có nghĩ rằng như vậy không? Tôi nghĩ rằng, một người nghệ sĩ thì phải luôn luôn có sự xuất hiện. Khán giả, họ có nhiều nghệ sĩ chứ không riêng gì bản thân mình để họ chờ đợi. Mình không ra sản phẩm mới thì họ sẽ nghe của người khác. Tôi không sợ việc ra liên tiếp sẽ bị nhàm chán. Đó là thành quả mà mình hoạt động, muốn đưa đến cho khán giả ngay lập tức. Còn vấn đề sợ thì sẽ không bao giờ làm.

Nhiều nghệ sĩ, họ sẽ lựa chọn cách ra sản phẩm phù hợp với khả năng kinh tế. Nhưng Quang Hà cứ ra liên tục?

- Tùy theo khả năng của mỗi nghệ sĩ, tùy theo hoạt động của từng người, và cũng tùy theo con người của từng nghệ sĩ… Ví dụ có những nghệ sĩ mong muốn rằng 2-3 năm ra một sản phẩm, nhưng đối với bản thân tôi bây giờ đang sung sức, đang xin được nhiều tiền để thực hiện thì mình cứ làm. Sau những tháng Covid bị giam lỏng ở nhà thì bao nhiêu sức lực bây giờ mình bung ra.

Có vẻ Quang Hà đang được Tổ nghề đãi?

- Đó cũng là phần may mắn bởi do ê-kip của tôi và chính bản thân tôi đã giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.

Quang Hà

Quang Hà

Được biết một sản phẩm sắp tới anh sẽ hợp tác với người nhạc sĩ đã đem lại giọng hát cho Hoài Lâm. Anh có so sánh gì giữa sản phẩm đó với của Hoài Lâm?

- Bài hát mà tôi thể hiện của Nguyễn Minh Cường nó già hơn bài hát của Hoài Lâm. Tôi có nhắn tin cho Cường là “bài hát bạn ấy viết cho Hoài Lâm hay quá, có bài nào nhẹ nhàng như thế thì đưa cho anh”. Tôi nghĩ có thể do cái duyên nên đã tóm được bài hát đó, rất hay. Là sự trở lại khá thú vị của Hoài Lâm.

Với một ca sĩ thì người nhạc sĩ sẽ biết để đưa cho ca khúc gần với giọng hát, đo ni đóng giày với giọng hát đó. Hoài Lâm là người thể hiện trọn vẹn được bài hát đó. Điều hiển nhiên khiến bài hát đó nổi tiếng là sự chờ đợi của khán giả dành cho Hoài Lâm.

Nếu đặt bản thân tôi vào ca khúc của Hoài Lâm thì tôi nghĩ mình cũng sẽ thể hiện được. Tại vì tôi cũng là một người thể hiện những bài hát có chiều sâu về tình cảm. Nhưng tôi không dám chắc khi mình hát bài hát đó thì nó sẽ nổi tiếng như Hoài Lâm. Mỗi một người đều có cơ duyên khác nhau.

Mọi người đồn Quang Hà giàu lắm nên không cần view cho sản phẩn mới?

- Vấn đề kinh tế là một mặt khác hoàn toàn. Kinh tế là đời sống thực tại của nghệ sĩ, không ai dám nói là tôi không cần tiền, không cần giàu có. Người càng giàu, người ta càng ham tiền. Nhưng về vấn đề nghệ thuật, tất nhiên là họ cần tác phẩm đó nhanh chóng đến với khán giả. Điều quan trọng nhất là khán giả thích bài hát đó, và nghe bài hát đó nhiều để nhanh chóng trở thành hit.

Vậy anh nghĩ sao về những ca sĩ trăm triệu view, top 1 trending?

- Đấy là một điều hay, bởi khi MV của mình hot, được vào top trending thì rõ ràng nó sẽ nằm chềnh ềnh bộ mặt ra phía ngoài, sẽ khiến cho người khác không quá khó khăn để nhìn thấy MV của mình. Họ nhìn thấy ngay và bắt buộc người nghe phải nghe ngay lập tức. Nó là điểm đánh giá sản phẩm đó thành công hay không, và thành công đến đâu. Đó là điều quan trọng.

Quang Hà mua được nhà, xe từ ca khúc hit "Ngỡ"

Âm nhạc hiện tại có cảm giác những ca khúc đời sau rất khó để đạt đến đỉnh như những bản hit đời trước, không chỉ riêng Quang Hà mà ngay cả Đàm Vĩnh Hưng hay Hồ Ngọc Hà cũng vậy. Hiện tại, các bản hit đều của các ca sĩ trẻ. Anh nghĩ sao về điều này?

- Đấy là thị hiếu chung. Mọi người nghe và cảm nhận, giới trẻ bây giờ hát không cần rung, không cần sâu sắc, không cần rõ chữ luôn. Có những bài mình nghe kỹ lắm nhưng không biết được lời. Nhiều bài mình chỉ nghe được 1-2 câu rõ, còn lại nó cứ loằng nhà loằng nhoằng. Đó là xu hướng chung mà các bạn trẻ muốn nghe bây giờ.

Bản thân mình vẫn giữ lập trường hát, trước tiên là phải rõ lời. Thứ hai nữa là phải có sự ngân nga, luyến láy. Có nhiều bạn trẻ khi nghe tôi hát vẫn bảo: “Ông này hát kiểu gì mà cứ rung rung, xong lại ngân dài”. Mình cũng không nói gì cả nhưng những người khác thì nói rằng, cái rung đấy, cái sự ngân nga đó mới khó. Còn để hát thằng đuồn đuột như kia thì ai chả hát được.

Có những ca sĩ chỉ cần 1-2 ca khúc hit thôi thì đã kiếm được rất nhiều tiền, cát-sê tăng vọt, và họ có thể hát ở rất nhiều sân khấu từ Nam ra Bắc. Họ có thể mua được nhà, xe hơi từ ca khúc đấy. Với anh thì sao?

- Theo từng thời kỳ thì mỗi bài hát đều mang lại giá trị nhất định cho riêng người nghệ sĩ đó. Thời xưa khi mà một bài hát hit thì người nghệ sĩ có thể kiếm được tiền bằng việc bán băng đĩa và các show diễn. Thời điểm này, nếu các bài hát hit thì họ kiếm được tiền bằng nghe, bằng dow, bằng cách kinh doanh trên các trang nhạc. Điều đặc biệt nữa là trên các kênh riêng của họ như YouTube. Đấy là tình hình chung của công nghệ số.

Mỗi thời kỳ đem lại mỗi lợi nhuận khác nhau cho người nghệ sĩ. Với Quang Hà, thời hit của bài “Ngỡ”- nó nuôi sống mình 10 năm. 10 năm đấy mình mua được rất nhiều thứ, ví dụ như biệt thự, nhà, xe… Thời điểm đó thì bài hit ấy đem đến cho mình một cục tiền ngay lập tức, và kèm theo đó là rất nhiều show diễn.

Vào năm ngoái bể show lớn khi cháy Cung Việt - Xô, năm nay lại lỡ kế hoạch thêm một show lớn ở phố đi bộ. Anh có duy tâm trong vấn đề này?

- Không. Cái gì nó đến nó sẽ phải đến. Mình phải nhẹ nhàng đón nhận nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ trải hoa hồng để mình nhẹ nhàng bước đi. Có vui thì sẽ có buồn, có thịnh có suy, đấy là điều hết sức tự nhiên. Tự trước đến giờ, mọi thứ ghê gớm nhất đến với bản thân mình thì tôi đón nhận một cách hết sức nhẹ nhàng.

Năm ngoái cũng vậy, và năm nay cũng vậy. Năm nay thì vấn đề làm show trong tháng 10 chỉ nằm ở sự chuẩn bị thôi chứ chưa xảy ra, nên không có gì phải tiếc nuối cả. Cơm không ăn gạo còn đó, mình sẽ làm vào một dịp khác.

Nam ca sĩ ước ao sở hữu căn nhà có bể bơi như nhà ca sĩ Lệ Quyên

Với nhiều nghệ sĩ thì sau một dự án sẽ lại tự thưởng cho mình một cái gì đó. Quang Hà thì sao?

- Tôi chẳng còn gì để mà thưởng nữa. Bởi cái gì mình cũng có rồi. Tất cả những cái đó tôi đều tự mua bằng khả năng mình có được. Tất nhiên tôi không nghĩ phải mua những cái quá xa vời như máy bay riêng chẳng hạn. (Cười)

Bản thân tôi sống rất đơn giản. Không ghê gớm đến mức, người khác có biệt thự tram tỉ, mình cũng phải có trăm tỉ.

Vậy, anh đang ở biệt thự bao nhiêu tỉ?

- 1 triệu đô, hơn 23 tỉ. Ước ao của tôi là có thể xây một cái nhà ở Sài Gòn, có bể bơi, giống như nhà của Lệ Quyên. Mình rất thích bơi. Mà tôi thấy bể bơi của Lệ Quyên phí quá. Chỉ có mỗi con Lệ Quyên là hay bơi, còn 2 vợ chồng rất ít khi nhúng chân xuống đấy.

Anh sắp đạt được mục tiêu đấy chưa?

- Thật ra mình muốn thì làm được ngay, nhưng chưa được tuổi và anh Cường chưa đồng ý để xây. Anh Cường bảo mấy cái nhà đang ở mới được 4-5 năm, nó đang còn mới quá. Giờ mà đập đi để xây lại thì hơi tiếc.

Thế bố mẹ đã giục Quang Hà cưới vợ?

- Chưa, bố mẹ trước nay chưa bao giờ. Mình đang thích thú trong việc sống độc thân.

Thông thường thì có một chút tình yêu vào sẽ giúp sản phẩm âm nhạc thăng hoa hơn?

- Cái tình yêu ấy không hề liên quan gì đến sản phẩm hay công việc của bản thân mình. Đôi khi người nghệ sĩ đau khổ thì họ hát mới hay. Bài hát vui ít lắm, nó chỉ khoảng 2 phần trong khi 98% còn lại là những bài hát buồn, chia ly. Mà những nghệ sĩ cần xúc tác tình yêu thì họ cần sự trải nghiệm, cần cảm xúc của sự không trọn vẹn để lột tả được hết.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo Hoàng Vũ/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/quang-ha-o-biet-thu-23-ti-va-uoc-mot-can-nha-co-be-boi-nhu-cua-le-quyen/20200729041520298