Quang cảnh căn cứ không quân T-4 Syria sau khi bị Israel không kích

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 khẳng định hai chiếc chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel chính là 'thủ phạm' thực hiện vụ tấn công căn cứ không quân T-4 của Syria ở tỉnh Homs, khiến nhiều binh sĩ thương vong.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 thông báo, hai chiếc chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel đã oanh kích căn cứ không quân T-4 của Syria ở tỉnh Homs. Ảnh: Reuters.

“Hai tiêm kích F-15 đã nã 8 quả tên lửa hành trình nhằm vào sân bay quân sự T-4. Những chiếc chiến đấu cơ này không đi vào không phận Syria mà thực hiện vụ không kích khi bay qua Lebanon”, trích thông báo của Quân đội Nga. Ảnh: RT.

Được biết, hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 5 quả tên lửa dẫn đường. Ba quả tên lửa còn lại đã rơi trúng khu vực phía tây căn cứ T-4. Ảnh: RT.

Theo Al Masdar News dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, 14 binh sĩ, trong đó có cả người Iran, tại căn cứ không quân T-4 có thể đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa này. Ảnh: AMN.

Trước đó, Mỹ bị “tố” đã tiến hành vụ không kích nhằm vào căn cứ không quân T-4 ở Homs. Tuy nhiên, phía Washington bác bỏ cáo buộc này. Ảnh: Iraqi News.

Trong khi đó, Đại sứ quán Israel ở Moscow từ chối bình luận về vụ không kích ở tỉnh Homs. Ảnh: Al Manar.

Vụ tấn công căn cứ T-4 diễn ra vào đêm 8/4. Ảnh: Al-sura.com.

Theo Al Masdar News, căn cứ T-4 từ lâu được biết đến là nơi tập trung vu vũ khí và cơ sở hạ tầng của Iran và phong trào Hezbollah đang tham chiến tại Syria. Ảnh: abc.net.au.

Trong khi đó trang South Front chuyên đưa tin về tình hình chiến sự Trung Đông vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất về sân bay quân sự T-4 cho thấy, hầu như các tên lửa của Israel không làm suy suyển căn cứ này. Nguồn ảnh: South Front.

Và có vẻ như các lực lượng vũ trang Syria và đồng minh tại đây đã kịp rút đi khi vụ tấn công xảy ra nên thương vong đã giảm xuống đáng kể. Nguồn ảnh: South Front.

Vụ tấn công trên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng tại T-4 tuy nhiên nhìn chung là không đáng kể, mặt khác phòng không Syria đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi đánh chặn thành công 5 trong 8 tên lửa Israel. Nguồn ảnh: South Front.

Mời độc giả xem thêm video: Nga gửi tên lửa cho Syria, Mỹ nổi giận hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quang-canh-can-cu-khong-quan-t-4-syria-sau-khi-bi-israel-khong-kich-1036348.html