Quảng Bình: Xem xét kỷ luật cán bộ phòng giáo dục do lái xe có hơi men

Liên quan đến vụ việc ông Hoàng Đình Thi (sinh năm 1976), Phó Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn không chấp hành pháp luật về giao thông, khi điều kiển xe ô tô trong tình trạng sử dụng rượu bia, ngày 12/1, một lãnh đạo thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang xem xét kỷ luật đối với ông Thi.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/1, Tổ công tác 141 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt ông Hoàng Đình Thi - là Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn với mức 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng vì vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nồng đồ cồn cho thấy trong hơi thở của ông Thi có nồng độ ở mức 0,774mg/l khí thở.

Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Hoàng Đình Thi có thái độ bất hợp tác, đồng thời nài nỉ xin phương án gọi điện "giúp đỡ" nhưng lực lượng chức năng đã không chấp nhận.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-xem-xet-ky-luat-can-bo-phong-giao-duc-do-lai-xe-co-hoi-men-20200112144306295.htm