Quảng Bình xảy ra sụt trượt cát ở mỏ khai thác ti tan làm một người mất tích

Trong khi khai thác ti tan tại mỏ khai thác ti tan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy (thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình), trên địa bàn xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra vụ trượt cát khiến một người mất tích.

Tối 22/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sụt trượt cát ở mỏ khai thác ti tan làm một người mất tích, 4 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào ngày 21/6, tại mỏ khai thác ti tan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy (thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình), trên địa bàn xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra vụ trượt cát trong khi khai thác ti tan.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, một người mất tích là anh Ngô Văn Hùng (SN 1981, trú xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy). 4 người bị thương đều quê tại Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, gồm: Hồ Văn Cường (SN 1974); Nguyễn Hồng Quân (SN 1973); Nguyễn Văn Quang (SN 1986) và Trần Văn Đức (SN 1990).

Hiện 2 người đã ra viện là Hồ Văn Cường và Nguyễn Hồng Quân, hai người còn lại đang điều trị và dần ổn định sức khỏe.

Hiện, Công ty CP XNK Quảng Bình cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Quảng Bình cùng chính quyền địa phương cử lực lượng và phương tiện đến tìm kiếm người bị nạn.

Đ.Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quang-binh-xay-ra-sut-truot-cat-o-mo-khai-thac-ti-tan-lam-mot-nguoi-mat-tich-20190622220251892.htm