Quảng Bình: Vợ chồng nghèo tật nguyền ngất lịm khi phát hiện con trai đuối nước tử vong

Đứa con 2 tuổi của vợ chồng nghèo khuyết tật không may đuối nước tử vong dưới rãnh nước gần nhà. Gia cảnh khó khăn đến mức không đủ kinh phí để lo hậu sự cho đứa con tội nghiệp.

Ngày 2/8, tin từ chính quyền xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm.

Rãnh nước nơi cháu bé tội nghiệp gặp nạn.

Rãnh nước nơi cháu bé tội nghiệp gặp nạn.

Theo đó, khoảng 13h chiều cùng ngày, cháu Đ. X. Th. (2 tuổi) là con trai của anh Đinh Xuân Đại (SN 1990) và chị Cao Thị Lam (SN 1994) trú tại thôn Thanh Liêm, xã Trung Hóa, trong lúc ba mẹ không để ý đã ra vườn nhà chơi.

Khoảng 30p sau, không thấy con trai nên chị Lam hoảng hốt đi tìm. Tìm kiếm xung quanh vườn, người mẹ bàng hoàng khi phát hiện cháu Th. đã tử vong dưới rãnh nước cách nhà chừng 50m.

Gia cảnh khó khăn, vợ chồng tật nguyền vẫn chưa đủ tiền lo hậu sự cho con.

Theo chị Cao Thị Thanh Lệ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa được biết, gia đình cháu bé xấu số thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố cháu bị liệt bẩm sinh, mẹ lại bị câm và điếc bẩm sinh. Căn nhà nhỏ hiện tại của anh chị là do bà con làng xóm vận động, gom góp làm nên.

Hiện, Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa cùng các ban, ngành địa phương đang vận động cùng chung tay giúp gia đình này để mua quan tài, đồ mai táng và lo hậu sự cho cháu Th.

Đình Hùng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-binh-vo-chong-ngheo-tat-nguyen-ngat-lim-khi-phat-hien-con-trai-duoi-nuoc-tu-vong-20200802171304605.htm