Quảng Bình: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 6,14%

Sau 30 năm tái lập tỉnh (1989 - 2019), Quảng Bình từ chỗ có tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm gần 50% năm 1989, nhưng đến nay đã giảm mạnh, chỉ còn 6,14%.

Bà con dân tộc Mày, bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sản xuất lúa nước phát triển kinh tế

Bà con dân tộc Mày, bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sản xuất lúa nước phát triển kinh tế

Ngày 1/7, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 70 năm Quảng Bình quật khởi. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình: Sau 30 năm tái lập tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh Quảng Bình (GRDP) thời kỳ 1989 - 2019 đạt 8,2%. So với năm 1989, quy mô kinh tế tăng 119 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần; năm 1989, tỉ lệ hộ nghèo gần 50% nhưng đến thời điểm hiện tại giảm xuống còn 6,14%.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp đồng bào dân tộc Mày, huyện Hóa làm lúa nước, xóa đói giảm nghèo

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo; tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương...

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-ty-le-ho-ngheo-giam-manh-xuong-con-614-d100717.html