Quảng Bình: Trung tá công an bị khỉ đuôi lợn tấn công bị thương

Sáng 2/6, ông Lê Thanh Tịnh - Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) thông tin, tại Km 26, đường 20 - Quyết Thắng thuộc khu vực vườn vừa qua đã xảy ra việc một con khỉ lao ra đường tấn công một Trung úy Công an lúc đang đi làm nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Văn Dũng bị thương ở chân do khỉ đuôi lợn tấn công

Theo đó, trong lúc điều khiển đi xe máy đi làm nhiệm vụ khi đến đoạn đường trên thì Trung tá Phạm Văn Dũng - cán bộ Đồn Công an Phong Nha thuộc (Công an huyện Bố Trạch) bất ngờ bị một con khỉ đứng bên đường lao vào tấn công khiến anh Dũng không kịp phản ứng. Con khỉ hung hãn cắn vào chân trái của anh bị chảy rất nhiều máu.Ngay sau đó, anh Dũng lấy sợi dây cao su băng tạm vết thương nhưng con khỉ lại tiếp tục tấn công khiến anh phải bỏ chạy.

Sau khi bỏ chạy thoát khỏi được con khỉ tấn công, anh Dũng liền tìm đến Trạm Y tế xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch để các nhân viên y tế băng bó, khử trùng vết thương và phải khâu đến 6 mũi.

Ông Lê Thanh Tịnh - Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, “con khỉ này là loài khỉ đuôi lợn được Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG tái thả về môi trường tự nhiên chưa được bao lâu. Con khỉ đuôi lợn này từng tấn công một người khác bị thương. Con khỉ được người dân nuôi từ bé đến lớn và mới giao nộp cho VQG nên mất tập tính hoang dã tự nhiên. Khi nhận được thông tin tấn công người thì mấy anh em đã vây bắt và nhốt lại. Khả năng sắp tới sẽ cho vào vườn sở thú”.

Nhiều người dân cho biết, con khỉ này có thân hình rất lớn, nặng khoảng từ 15-17kg với vẻ mặt rất dữ tợn

.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-trung-ta-cong-an-bi-khi-duoi-lon-tan-cong-bi-thuong-d74738.html