Quảng Bình: Tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại 2 điểm cầu Nhật Lệ và công viên Đồng Sơn (thành phố Đồng Hới).

Quảng Bình tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Đồng Hới đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Quảng Bình tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Đồng Hới đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 3/01/2018, thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 36/VPUBND-VX về việc bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép thành phố Đồng Hới thực hiện xã hội hóa trong việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với thời lượng 15 phút từ 00h00' - 00h15' ngày 16/02/2018 tại 02 điểm cầu Nhật Lệ và công viên Đồng Sơn.

Nhiều người nghèo tỉnh Quảng Bình có cơ hội xem pháo hoa trực tiếp đêm giao thừa đón năm mới Mậu Tuất 2018.

UBND tỉnh Quảng Bình giao thành phố Đồng Hới tổ chức thực hiện việc bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên tinh thần triệt để tiết kiệm, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định tại Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, và các quy định của bộ ngành Trung ương liên quan việc tổ chức Tết năm 2018, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quang-binh-to-chuc-2-diem-ban-phao-hoa-dip-tet-nguyen-dan-mau-tuat-2018-post250455.info