Quảng Bình: Tìm thấy thi thể mất tích do lũ cuốn trôi

Chiều 12-10, Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu mất tích khi cùng chồng là ông Hồ Chom lội qua con suối gần nhà vào 3 ngày trước đó.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày tìm kiếm. Ảnh: Đức Trí

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày tìm kiếm. Ảnh: Đức Trí

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lúc 15 giờ 20 phút ngày 12-10, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà Hồ Thị Liêu mất tích bị trôi dạt về khe Cha Ne thuộc bản Roong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, cách vị trí bị nạn khoảng 12 km.

Hiện các lực lượng cứu nạn đang đưa nạn nhân lên bờ để làm các thủ tục pháp lý.

Trước đó, lúc 12 giờ trưa ngày 9-10, bà Liêu cùng chồng là ông Hồ Chom lội qua con suối gần nhà, do nước lũ dâng cao và bất cẩn nên bà đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng Biên phòng cùng hàng trăm người dân nỗ lực tìm kiếm bà Liêu.

Bà Hồ Thị Liêu, sinh năm 1973, dân tộc Chứt, trú ở bản Tà Rà, xã Dân Hóa; gia đình bà có 7 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đức Trí

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-binh-tim-thay-thi-the-mat-tich-do-lu-cuon-troi-post433967.html