Quảng Bình: Tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp ở Trạm bảo vệ rừng Thác Voi

Lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phát hiện ở khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) có hai thi thể nghi của 2 người đi trầm bị vùi lấp dưới đống đất sạt lở.

Thông tin từ UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, chiều ngày 30/10 người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi đóng trên địa bàn xã. Hai thi thể nghi là 2 phu trầm người xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch mất tích lúc đi rừng trong đợt mưa lũ vừa qua. Gia đình mất liên lạc với hai nạn nhân từ lúc 10 giờ ngày 17-10.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, UBND xã Quảng Châu báo có 2 người dân địa phương đi rừng từ những ngày trước lũ ở khu vực xã Trường Sơn và mất tích từ đó đến nay.

Thời điểm trên, 2 nạn nhân là ông Đàm Văn Tuyên (SN 1954) và Đàm Văn Vịnh (SN 1963, trú tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu) đi từ xã Trường Sơn về nhà nhưng đến địa phận Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi (Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại) đóng trên tuyến đường 11 gặp mưa to, nước dâng cao, đường sạt lở nên không thể về xuôi.

Đến tối ngày 18/10, do mưa to kéo dài kèm theo gió lớn đã gây sạt lở hàng ngàn mét khối đất đá làm vùi lấp Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi.

Ngày 24/10, chính quyền xã Quảng Châu và gia đình cùng với người dân xã Trường Sơn đã đến hiện trường phối hợp tìm kiếm 2 trường hợp này nhưng không có kết quả. Rất có thể, hai thi thể vừa tìm thấy chiều nay là của ông Vịnh và ông Tuyên đã mất tích trước đó.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/quang-binh-tim-thay-hai-thi-the-bi-vui-lap-o-tram-bao-ve-rung-thac-voi-170521.html