Quảng Bình: Tìm thấy bé gái 7 tuổi bị lạc ở bờ biển Nhật Lệ

Đến trưa 24/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (BĐBP Quảng Bình) cho biết, người dân đã tìm thấy bé gái 7 tuổi bị lạc ở bờ biển Nhật Lệ tại xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình).

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30p ngày 23/7, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của ông Dương Đình Kiệp (ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về việc con gái Dương Thị Diễm Quỳnh (7 tuổi), bị lạc trong lúc chơi tại bãi biển Nhật Lệ (phường Hải Thành, thành Phố Đồng Hới).

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã bàn giao cháu bé cho gia đình.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã bàn giao cháu bé cho gia đình.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai 4 tổ công tác với hơn 25 chiến sĩ. 4 tổ chia thành 4 mũi (2 tổ tuần tra dọc bãi biển, 2 tổ chia làm 2 hướng trực tiếp nắm tình hình) đến gặp các quán, nhà hàng để nắm bắt; cung cấp thông tin cho nhân dân cùng phối hợp tìm kiếm; đồng thời đăng tải thông tin qua mạng xã hội facebook để tìm cháu bé bị lạc…

Đến 10 giờ 00’ ngày 24.7, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin, một hộ gia đình ở xã Nhân Trạch (Bố Trạch) đã phát hiện bé gái đi lang thang trên đường nên đưa về nhà. Nhận thông tin, chiến sĩ đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tới xác minh và xác định cháu bé đi lạc này chính là Dương Thị Diễm Quỳnh (con ông Dương Đình Kiệp).

Tìm thấy con gái, ông Dương Đình Kiệp mừng vui rơi nước mắt và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ; Công an phường Hải Thành đã kịp thời giúp đỡ gia đình sớm tìm được cháu Quỳnh.

Đồn Biên phòng Nhật Lẹ đã tổ chức tìm kiếm cháu Quỳnh dọc bờ biển Nhật Lệ

Quảng Nghĩa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-binh-tim-kiem-be-gai-7-tuoi-bi-lac-o-bo-bien-nhat-le-501951.html