Quảng Bình: Tiếp tục nâng cao hiệu quả Ngày Sách Việt Nam

Sau 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai sâu rộng phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hình thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Chiều ngày 27.12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

5 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức 306 lớp giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc sách, thu hút trên 11.600 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm và tặng sách cho các trường học. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã xuất bản trên 100 đầu sách đến với bạn đọ. Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thi hùng biện về sách và trao thưởng cho bạn đọc tích cực của Câu lạc bộ Sách Quảng Bình... Cùng với đó, thư viện các huyện, thị xã, thành phố, trường học trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận những kết quả về xây dựng văn hóa đọc sách trong cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc đọc sách, xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên giúp người đọc tiếp cận được các loại sách phù hợp; chỉ đạo các cơ sở xuất bản, in ấn lựa chọn nội dung sách hay, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người đọc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về Ngày Sách Việt Nam.

PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/14461/quang-binh-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-ngay-sach-viet-nam