Quảng Bình: Tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão

Tỉnh Quảng Bình đã có 3.944 tàu thuyền với 15.652 lao động đang neo đậu tại bờ tránh bão số 3. Riêng tàu cá mang số hiệu QB 98886 TS của ông Nguyễn Văn Sơn ở TDP Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) đang trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình tìm nơi neo đậu nơi an toàn để tránh bão số 3

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Tính đến thời điểm 16h30' ngày 18.7 còn 331 phương tiện/2.981 lao động đang hoạt động trên biển (giảm 6 tàu, giảm 44 lao động so với thời điểm 10h30' cùng ngày). Trong đó: 197 tàu/846 lao động ở khu vực khơi biển Quảng Bình, Đà Nẵng; 12 tàu/72 lao động đang hoạt động ven bờ ở phía Nam đảo Cồn Cỏ; 212 tàu/1.903 lao động đang hoạt động vùng lộng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi; 10 tàu/60 lao động đang đánh bắt ở khu vực biển Vũng Tàu.
Hiện tại đã có 3.944 tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình với 15.652 lao động đang neo đậu tại bờ. Trong đó: 63 tàu/452 lao động neo đậu ở khu vực biển tỉnh Quảng Ninh; 3.873 tàu/15.112 lao động đã neo đậu tại cửa sông, cửa lạch của tỉnh. Riêng tàu cá mang số hiệu QB 98886 TS của ông Nguyễn Văn Sơn ở TDP Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Được biết liên tục trong ngày 18.7, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu để thông báo diễn biến thời tiết và kêu gọi tìm nơi tránh, trú an toàn.

Phạm Phú – Tân Bình

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/9071/qu%E1%BA%A3ng-b236nh-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-k234u-g%E1%BB%8Di-t224u-thuy%E1%BB%81n-tr225nh-tr250-b227o