Quảng Bình: Thêm 4 Nghệ nhân dân gian Việt Nam

VH- Ngày 18.9, tại thành phố Đồng Hới, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình đã tổ chức lễ trao Bằng Nghệ nhân dân gian Việt Nam và chương trình giao lưu 'Tinh hoa nghệ thuật dân gian Quảng Bình'.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Hội VHNT tỉnh trao Bằng Nghệ nhân dân gian Việt Nam cho 4 cá nhân

Ghi nhận sự cống hiến của các nghệ nhân, tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã trao Bằng Nghệ nhân dân gian và Kỷ niệm chương của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho 4 người. Cụ thể, bà Đỗ Thị Minh (ở huyện Lệ Thủy) - Nghệ nhân dân gian lĩnh vực thực hành và truyền dạy hò khoan Lệ Thủy; bà Đậu Thị Miên (ở huyện Bố Trạch) - Nghệ nhân dân gian lĩnh vực thực hành và truyền dạy hò chèo cạn; ông Trần Văn Phúc (ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) - Nghệ nhân dân gian lĩnh vực thực hành và truyền dạy sáo klui và hát dân ca Vân Kiều; ông Hồ Ai (ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) - Nghệ nhân dân gian lĩnh vực thực hành và truyền dạy hát dân ca và sử dụng nhạc cụ Vân Kiều.

Với lần công nhận này, tỉnh Quảng Bình đã có 15 Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với những người đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật dân gian ở Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Tiếp đó, các nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ dân gian trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tham gia chương trình giao lưu “Tinh hoa nghệ thuật dân gian Quảng Bình”.

Phạm Phú

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/quang-binh-them-4-nghe-nhan-dan-gian-viet-nam