Quảng Bình tặng bằng khen cho 6 chuyên gia y tế Cuba

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 180/QĐ-UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 chuyên gia y tế nước Cộng hòa Cu Ba đã có nhiều đóng góp trong công tác hợp tác y tế quốc tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2018 - 2020.

Danh sách 6 chuyên gia gồm: ông Piter Martínez Beníter, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Nội Tim mạch; ông Jesus De los Santos Reno Cespedes, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Ung bướu; ông Alfredo Garcia Mirete, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Ung bướu; ông Mario Jesus Garcia Ayala, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Thăm dò chức năng - Nội soi; ông Crescencio Aneiro Alfonso, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Ngoại Thần kinh; bà Annet Ramos Plasencia, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Nhi.

Hiện tại có 7 giáo sư, bác sỹ của Cuba đang làm việc tại bệnh viện là các chuyên gia về can thiệp tim mạch, nhi, ngoại chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, phẫu thuật ung bướu và ung bướu chuyên về hóa trị liệu, nội soi tiêu hóa. Để hoàn thiện thêm các chuyên ngành, sắp tới bệnh viện sẽ mời thêm chuyên gia về hồi sức tích cực - chống độc sang làm việc.

Ông Piter Martínez Beníter, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Nội Tim mạch đã làm việc 3 năm ở Quảng Bình.

Ông Piter Martínez Beníter, Chuyên gia y tế Cu Ba tại Khoa Nội Tim mạch đã làm việc 3 năm ở Quảng Bình.

Thời gian qua, thực hiện Chương trình hợp tác quốc tế về y tế, các chuyên gia y tế nước Cộng hòa Cu Ba đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là cấp cứu, điều trị cho người bệnh, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Qua đó thể hiện sự ủng hộ to lớn và những tình cảm trong sáng mà Đảng, Nhân dân Cu Ba đã dành cho Nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, trở thành một trong những biểu tượng của tình hữu nghị son sắt giữa hai đất nước Việt Nam - Cu Ba.

Lịch sử hình thành Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gắn liền với tên tuổi của vị Chủ tịch Fidel Castrol - lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cuba. Ngày 17/9/1973, Chủ tịch Fidel Castrol đã đến thăm Quảng Bình và quyết định xây tặng bệnh viện cho nhân dân nơi đây.

Theo thỏa thuận giữa Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới với Bộ Y tế Cuba, các chuyên gia sẽ làm việc 2 năm vừa để khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa đào tạo, nâng cao trình độ cho các bác sỹ của bệnh viện. Tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ 50% kinh phí trả lương cho các chuyên gia.

Thu Hoài

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quang-binh-tang-bang-khen-cho-6-chuyen-gia-y-te-cuba-129208.html