Quảng Bình: Tai nạn xe khách nghiêm trọng làm ít nhất 9 người chết

Chiếc xe khách bị lật chở một đoàn cựu học sinh chủ yếu sinh năm 1973 của một trường cấp ba tại thành phố Đồng Hới đi tham quan thì gặp nạn.

Vào lúc 10h sáng nay ngày 26/7, tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ lật xe khách nghiêm trọng làm nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ lật xe chở khách du lịch khiến nhiều người thương vong. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho thấy, tại thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 73B – 009.25 lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc khu vực Trạ Ang, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trong lúc lưu thông xuống dốc đã bị mất phanh và bị lật nghiêng khi vào khúc cua.

Thông tin mới nhất từ lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch cho hay, đã có xảy ra thương vong nghiêm trọng trong vụ tai nạn, trong đó có ít nhất 9 người người tử vong và nhiều người bị thương nặng.

Theo ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, chiếc xe khách bị tai nạn đang chở một đoàn cựu học sinh tại TP Đồng Hới đi tham quan du lịch và bị tai nạn.

"Vẫn chưa thống kê được hết con số thương vong. Hiện UBND huyện đã huy động tất cả lực lượng chức năng gồm chính quyền địa phương, công an, y tế…phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tập trung công tác cứu người bị nạn", ông Vũ cho biết.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-binh-tai-nan-xe-khach-nghiem-trong-lam-it-nhat-9-nguoi-chet-d126448.html