Quảng Bình: Sụt cát tại mỏ titan vùi chết một công nhân

Chính quyền xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, thi thể nạn nhân bị vùi lấp do sụt cát tại mỏ titan đã được tìm thấy vào sáng nay (23.6).

Khu vực mỏ khai thác titan của Công ty CP XNK Quảng Bình trên địa bàn xã Sen Thủy - Ảnh: Báo điện tử Công Luận

Khu vực mỏ khai thác titan của Công ty CP XNK Quảng Bình trên địa bàn xã Sen Thủy - Ảnh: Báo điện tử Công Luận

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 21.6, tại mỏ khai thác quặng titan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy (thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình) trên địa bàn xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang làm việc dưới hố cát sâu khoảng 20m thì mô cát cao phía sau bất ngờ sụt xuống vùi lấp 1 người và khiến 4 người khác bị thương.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo và huy động lực lượng quân sự huyện, dân quân xã và người của công ty tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nạn nhân bị vùi lấp sau đó thi thể được tìm thấy là Ngô Văn Hùng (SN 1981, trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy). 4 người bị thương đều quê tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) gồm Hồ Văn Cường (SN 1974), Nguyễn Hồng Quân (SN 1973), Nguyễn Văn Quang (SN 1986) và Trần Văn Đức (SN 1990).

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/quang-binh-sut-cat-tai-mo-titan-vui-chet-mot-cong-nhan-115638.html