Quảng Bình sẽ tổ chức Đại hội Đảng trang trọng trên tinh thần tiết kiệm

Theo đó, Đại hội sẽ đảm bảo trang trọng, đúng các mục tiêu, không hình thức phô trương, tập trung xây dựng các định hướng, kế hoạch, chương trình phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

Ngày 27/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã buổi gặp mặt báo chí thông tin về kết quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, các phóng viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền về việc tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp... vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XVII và dự kiến một số chương trình hành động trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn tới gồm: Phát triển du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

“Tỉnh Quảng Bình sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, các phóng viên, nhà báo... để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhằm đưa tỉnh Quảng Bình phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của địa phương”, Bí thư Tỉnh uỷQuảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bí thưTỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay cả nước đang chung tay vào công tác phòngchống dịch COVID-19, kinh tế có những khó khăn nên cần có sự tiết kiệm. Do vậy, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sắp tới, sẽ xem xét tiết giảm tối đa các khoản chi không cần thiết, đặc biệt trong thời gian cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh tế có những khó khăn nên rất cần tiết kiệm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, việc tổ chức Đại hội sẽ đảm bảo trang trọng, đúng các mục tiêu, yêu cầu nhưng trên tinh thần hết sức tiết kiệm, không hình thức phô trương, tập trung xây dựng các định hướng, kế hoạch, chương trình phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

“Hiện nay, các đại hội cấp trên cơ sở đã cắt giảm nhiều nội dung như văn nghệ, liên hoan, tặng hoa. Đến đại hội tỉnh Đảng bộ, những thứ mang tính chất hình thức không đi vào trọng tâm thì chúng tôi sẽ nghiên cứu và tiết giảm tối đa, đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XVII đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực chất chứ không phải chú trọng hào nhoáng, bề nổi”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-binh-se-to-chuc-dai-hoi-dang-trang-trong-tren-tinh-than-tiet-kiem-d128510.html