Quảng Bình: Sạt lở nghiêm trọng gây mất an toàn cho gần 20 hộ dân

Các cấp chính quyền xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang lên phương án bố trí khu tái định cư an toàn để di dời khẩn cấp 20 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, ổn định đời sống.

Ngôi nhà mới xây dựng của gia đình anh Hoàng Văn Hưng bị đất đá sạt lở làm sập một góc tường nhà. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngôi nhà mới xây dựng của gia đình anh Hoàng Văn Hưng bị đất đá sạt lở làm sập một góc tường nhà. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nhà ở của các hộ dân tại khu vực núi Ba Cồn bị vùi trong đất đá sạt lở. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngôi nhà mới xây dựng kiên cố của gia đình anh Hoàng Văn Hưng bị đất đá làm sập một góc tường nhà. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Lan dọn dẹp đồ dùng để rời khỏi ngôi nhà bị sạt lở đất làm hư hòng, gây mất an toàn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngôi nhà của gia đình anh Mai Xuân Hồng bị đất vùi lấp hoàn toàn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Lan bị sạt lở đất làm hư hỏng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-binh-sat-lo-nghiem-trong-gay-mat-an-toan-cho-gan-20-ho-dan/673302.vnp