Quảng Bình: Rủ nhau đi bắt cua ở suối, 3 nữ học sinh đuối nước thương tâm

Sau khi 3 em nhỏ rủ nhau đi bắt cua ở suối gần nhà, đến chiều muộn không thấy các con về nên gia đình cùng hàng xóm đi tìm. Rạng sáng hôm sau thì phát hiện thi thể 3 em tại bờ suối.

Sáng 29/5, ông Cao Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tử vong.

Theo đó, các nạn nhân gồm: Trần Thị H. (SN 2009) và Trương Thị H. (SN 2009, cùng học lớp 4, Trường Tiểu học xã Tân Hóa), Đinh Thị Hồng T. (SN 2006, học sinh lớp 7, Trường THCS Tân Hóa).

Thi thể các em học sinh được tìm thấy lúc rạng sáng.

Thi thể các em học sinh được tìm thấy lúc rạng sáng.

Trước đó, vào chiều 28/5, cả 3 nữ học sinh trên rủ nhau đi bắt cua ở suối Bụt gần nhà, đến tối vẫn chưa thấy các em về nên gia đình đã nhờ người thân cùng bà con đi tìm.

Đến 5h sáng nay (29/5), sau một đêm tìm kiếm, người dân đã phát hiện thi thể 3 nữ sinh tại suối Bụt (một nhánh của sông Rào Nan).

Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho 3 em. Được biết, cả 3 học sinh này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hiện gia đình đang lo hậu sự cho các em học sinh.

Trước đó là trường hợp của 3 học sinh tại Trường THCS Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, sau khi kết thúc lễ tổng kết tại trường, nhóm bạn 8 học sinh rủ nhau đi tắm suối thì 3 em bị nước cuốn trôi và tử vong.

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, tại Quảng Bình đã xảy ra liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quang-binh-ru-nhau-di-bat-cua-o-suoi-3-nu-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-20190529100645468.htm