Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập

VH- Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2018), các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập.

Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang thu hút đông đảo người dân tham gia

Trên dòng sông Kiến Giang, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống. Tham gia lễ hội năm nay có 24 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ với hơn 1.000 vận động viên, tranh tài trên đường đua dài 24km (đối với thuyền đua nam, ở 2 nội dung) và 18 km (thuyền đua nữ).
Khi cuộc đua thuyền diễn ra, suốt dọc theo chiều dài của dòng Kiến Giang, người dân và du khách cổ vũ, reo hò nên không khí hết sức náo nhiệt. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho thôn Lộc Thượng (xã An Thủy), giải nhì cho thôn An Xá (xã Lộc Thủy) và giải ba cho thôn Đại Phong (Phong Thủy).
Hòa chung không khí chào mừng ngày Tết Độc lập, ngày 2.9, UBND huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2018. Năm nay, có 12 thuyền đua nam và 7 thuyền đua nữ cùng tranh tài. Các đội thuyền đã thi đấu với tinh thần quyết liệt, cao thượng, trung thực và đoàn kết, cống hiến cho khán giả những vòng đua tài đẹp mắt.
Trước đó, ngày 1.9, thị xã Ba Đồn tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông Gianh. Tham gia giải đua thuyền thị xã năm nay, gồm có 10 đội thuyền với 300 vận động viên đến từ các xã, phường trên địa bàn.
Nhìn chung, lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập ở Quảng Bình là hoạt động văn hóa quy tụ đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời là ngày hội thể thao để mọi người cùng nhau rèn luyện sức khỏe, góp phần hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phạm Phú

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/quang-binh-ron-rang-le-hoi-dua-thuyen-mung-tet-doc-lap