Quảng Bình: Quốc lộ 12A biến dạng, nứt gãy như 'động đất'

Mưa lũ khiến nhiều đoạn Quốc lộ 12A (đoạn đi qua huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị nứt toác và bong tróc mạnh trông giống như vừa trải qua một trận động đất.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở đất đá khiến hầu hết các tuyến đường giao thông ở Quảng Bình bị chia cắt, tuyến đường QL1A và đường sắt qua Quảng Bình có thời điểm bị tê liệt.

Cảnh sạt lở kinh hoàng do mưa lũ

Cảnh sạt lở kinh hoàng do mưa lũ

Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về cũng khiến nhiều đoạn QL12A (đoạn đi qua xã Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) bị nứt toác và bong tróc mạnh. Để đảm bảo an toàn, đoạn đường này đã bị cấm, xe cộ không được lưu thông qua lại.

Theo ông Đoàn Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, sự cố trên xảy ra tại Km 136+950, hậu quả do mưa lớn nên một quả đồi đã sạt xuống khiến mặt đường đi qua đoạn này bị nứt, bong tróc, hư hỏng nặng. Phát hiện sự việc, địa phương đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo cấp trên.

Mặt đường bị biến dạng, bong tróc...

Hiện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã cắt cử cán bộ tới hiện trường đoạn đường sạt lở để kiểm tra và có phương án xử lý.

Mưa lũ nhiều ngày qua cũng gây ngập hầu hết các tuyến đường giao thông ở tỉnh Quảng Bình. QL1A bị ngập nhiều điểm tại xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch), phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn), xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới).

...không khác gì hậu quả một trận động đất gây ra

Các tuyến QL9B, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, QL12A, QL15, đường tỉnh 559, 559B, 564… nhiều điểm nước ngập sâu từ 0,3 – 2m. Trong đó, tuyến tỉnh 559, 564B nhiều điểm ngập trên 2m. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường 12C, đường 9B nhiều điểm bị sạt lở đất, đá gây ách tắc.

Đến hôm nay, nhiều khu vực nước đã rút, giao thông qua lại tỉnh Quảng Bình đang dần được kết nối, tạo điều kiện cho những chuyến xe thiện nguyện từ các địa phương khác đổ về hỗ trợ người dân.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/quang-binh-quoc-lo-12a-bien-dang-nut-gay-nhu-dong-dat-302104.htm