Quảng Bình: Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện tốt 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Theo báo cáo Hội nghị sơ kết 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019, do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức ngày 28-9, trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân". Ảnh: Châu Thành

Qua 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã phát huy tốt vai trò chủ trì, tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tham gia thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều hoạt động phong phú, nhiều mô hình mới, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP Quảng Bình cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhờ những nguồn tin mà nhân dân cung cấp, BĐBP Quảng Bình đã phối hợp đấu tranh thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, thu giữ gần 50.000 viên ma túy tổng hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, BĐBP Quảng Bình đã cùng với các tổ chức đoàn thể, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ gần 11 tỷ đồng để xây dựng 258 nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, 15 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức bàn giao 50 con bò giống trị giá 750 triệu đồng do Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ, cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới. Các trạm quân dân y ở các đồn Biên phòng đã tổ chức khám, điều trị cho gần 10 nghìn lượt người dân, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019.

Hải Hoàng - Châu Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-binh-phat-huy-suc-manh-cua-he-thong-chinh-tri-thuc-hien-tot-ngay-bien-phong-toan-dan/