Quảng Bình: Phát hiện thi thể 2 người đàn ông trong rừng

Ngày 5/12, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận vụ việc có 2 người đàn ông được phát hiện đã chết khi đi đặt bẫy thú rừng ở khu vực rừng thuộc xã Trường Sơn.

Theo đó, ngày 20/11, ông Trương Văn Hậu (56 tuổi) cùng với ông Võ Văn Sơn (54 tuổi) trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch vào khu vực rừng thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh để đặt bẫy săn thú rừng. Hai ngày sau, ông Hậu có gọi về nhà sau đó thì mất liên lạc.

Nghi ngờ việc chẳng lành, nên ngày 4/12, anh Trần Văn Thùy (con rể ông Hậu) cùng với ông Võ Văn Thanh (em trai ông Sơn) vào khu vực rừng để tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày thì phát hiện hai người nằm chết trên võng, cách trung tâm xã khoảng 3 giờ đi bộ. Đến tối 4/12, hai thi thể được đưa ra khỏi rừng để về quê an táng theo phong tục.

“Theo trình báo của anh Trần Văn Thùy, khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, họ không phát hiện dấu vết bất thường bên ngoài. Hai nạn nhân vẫn đang nằm trên võng, còn nguyên áo quần, xác định đã chết khoảng 8-10 ngày trước. Nguyên nhân chết có thể do bị ngộ độc thức ăn.

Đại diện hai gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, viết cam kết và xin đưa về quê an táng”, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn thông tin thêm.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/quang-binh-phat-hien-thi-the-2-nguoi-dan-ong-trong-rung-20201205135140718.htm