Quảng Bình: Ồ ạt lấy đất mặt từ dự án đem bán ra ngoài

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe lớn, nhỏ 'ăn' đầy đất từ dự án san lấp mặt bằng để xây dựng nhà máy ép gỗ đã được tỉnh Quảng Bình chấp thuận rồi đem ra ngoài bán. Tình trạng này đã khiến nhiều cung đường dân sinh đang báo động vì hư hại nghiêm trọng.

Toàn cảnh dự án san lấp mặt bằng để làm nhà máy ván ép gỗ công công nghiệp

Dự án xây dựng nhà máy ván ép gỗ công công nghiệp với quy mô lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thăng Long (Hà Nội) nằm ven đường tránh TP. Đồng Hới (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép đang trong quá trình san lấp mặt bằng để thực hiện dự án. Hiện nay nhà đầu tư đã hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tổng hợp Trường Khánh có trụ sở đóng tại TP. Đồng hới (Quảng Bình) - đơn vị thi công san lấp mặt bằng nhưng trong quá trình thi công, doanh nghiệp này đã tự ý lấy trộm đất đem bán ra ngoài.

Dân lo lắng “hung thần” né công an
Từ phản ánh của người dân sinh sống hai bên đường F325, thuộc phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, phóng viên đã vào vai người dân tìm hiểu. Được biết, dự án xây dựng nhà máy gỗ ép như một đại công trình giữa vùng đồi heo hút. Nhìn vào công trường là một ngọn đồi khoảng 4 hecta đang bị san bằng, nhiều chỗ máy đã đào sâu từ 4-5 mét tạo nên những khoảng đất phẳng lỳ. Tại hiện trường có nhiều phương tiện cơ giới hiện đại như xe đào, máy xúc, xe ben… cùng hàng chục nhân công đang tất bật làm việc.
Để nắm bắt được hoạt động khai thác đất trái phép này chúng tôi đã lần theo những chiếc xe tải, xe ben... chở đất tại đây đang núp bóng dự án “cải tạo” rồi vận chuyển đất ra ngoài bán cho các công trình đang thi công trên địa bàn.
Sau khi nắm bắt được tại hiện trường, chúng tôi bám theo chiếc xe ben BKS 73C – 089.48 lấy đất từ dự án rồi chạy ầm ầm từ công trình này ra đường tránh TP. Đồng Hới. Tại đây cánh tài xế phải đối phó với lực lượng Công an giao thông nên đã cho xe chạy vào tuyến đường F325 phường Bắc Lý rồi vội vã chạy về TP. Đồng Hới đổ đất cho Khu dự án nhà ở Chu Văn An. Được biết, Công trình này do Công ty Trường Khánh đang thi công.

Để qua mặt cơ quan chức năng Công ty Trường Khánh cho hoạt động lấy đất vào ban đêm

Để qua mặt cơ quan chức năng Công ty Trường Khánh cho hoạt động lấy đất vào ban đêm

Ông Hà người dân sống gần đây cho biết, “Tình trạng xe chạy vào đường dân sinh hoạt động cả tháng nay, nhiều xe chở đất đầy ắp khi vào đường nhỏ hẹp thì rơi vãi khắp nơi. Có thời điểm tình trạng xe chở đất từ chỗ san lấp mặt bằng đến công trình đang thi công chuyên hoạt động vào ban đêm, khiến cả khối phố ăn ngủ không yên”.
Nói về việc hoạt động tại công trường thì ông Hà khẳng định “Ban ngày, mọi hoạt động chủ yếu là san lấp mặt bằng, thi thoảng có ít xe lén lút chở đất về trong cầu Dài Đồng hới nơi công trình đang thi công đổ. Đến đêm, lợi dụng sơ hở của nhà đầu tư, Công ty Trường Khánh đã lén lút đưa nhiều xe ben, đào đất trộm rồi lén chở đất về dự án Chu Văn An để bán, việc diễn ra khoảng hơn 1 tháng nay”.
Đất không được vận chuyển ra ngoài

Đất lấy từ dự án san lấp để xây dựng nhà máy ván ép gỗ được chở về đổ tại dự án Chu Văn An

Đó là khẳng định từ ông Nguyễn An Bích - Phó Giám đốc Công ty Thăng Long, “Dự án được UBND Quảng Bình giao 4,8 hecta đất tại khu vực nói trên để thực hiện xây dựng nhà máy ép gỗ công nghiệp. Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã ký hợp đồng thuê san lấp với công ty Trường Khánh, đến nay đã hơn 1 tháng và đơn vị vẫn đang trong quá trình làm phương án cải tạo đất, do đặc điểm của dự án có nhiều diện tích là suối nên cần rất đất san lấp để lấy mặt bằng và chỉ được san lấp tại chỗ, tuyệt đối không được phép vận chuyển ra ngoài.
Việc công ty Trường Khánh muốn vận chuyển đất dư thừa ra ngoài thì phải xin ý kiến từ các phòng ban thuộc Sở tài nguyên. Gần đây chúng tôi cũng có nghe nói công ty Trường Khánh lấy đất đem bán ra ngoài. Khi nghe phản ánh thì chúng tôi đã làm việc rất rõ ràng và nhắc nhở phía công ty này. Nếu bây giờ chúng tôi có 1 xe đất nào vận chuyển ra ngoài thì phía công ty đó chịu hoàn toàn trách nhiệm” - ông Bích cho biết thêm.

Việc lợi dụng sở hở đem đất ra ngoài bán là vi phạm pháp luật - ông Bích - Phó Giám đốc Công ty Thăng Long khẳng định

Về việc đất dư thừa sau khi san lấp mặt bằng, thì đại diện Công ty Thăng Long cũng cho biết, phía đơn vị này vẫn đang thuê một đơn vị tư vấn đến khảo sát hiện trạng đất, kiểm định để làm phương án cải tạo. Theo dự kiến, tổng cộng đất san lấp tại chỗ 24 000 m3 đất, số lượng đất dư thừa vào khoảng 21.000m3 và khi được UBND tỉnh chấp thuận phương án cải tạo khi đó mới tính đến phương án vận chuyển lượng đất dư thừa ra ngoài. Như vậy, hiện nay Công ty Trường Khánh vận chuyển đất ra ngoài lại sai phép hoàn toàn.
Về việc “núp bóng” cải tạo mặt bằng rồi vận chuyển đất ra ngoài bán. Một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện giờ mới nắm được thông tin phản ánh từ báo chí. Việc này chúng tôi sẽ cho anh em vào kiểm tra lại. Nếu phát hiện tình trạng doanh nghiệp lợi dụng dự án để bòn rút tài nguyên nhằm trục lợi thì sẽ xử lý nghiêm.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-o-at-lay-dat-du-an-dem-ban-ra-ngoai-d81225.html