Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, người dân chạy lũ trong đêm

Sáng ngày 16/10, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đêm qua tại địa phương mưa lớn kéo dài, nước lũ lên nhanh, địa phương đã chỉ đạo các xã di dời dân ở một số nơi có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Theo thông tin người dân, tại các vùng như: Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy)... nước đã ngập vào nhà từ 0,2-0,8m. Nhiều tuyến đường như: Đường 30, Võ Nguyên Giáp và nhiều đoạn của Quốc lộ 9C đã ngập sâu.

Một số hình ảnh được người dân cung cấp tại hiện trường.

Nước tràn vào nhà dân tại huyện Lệ Thủy

Nước tràn vào nhà dân tại huyện Lệ Thủy

Nước lũ dâng cao ngập nhiều tuyến đường liên xã

Nhiều hộ gia đình chạy lũ trắng đêm

Để ứng phó, trước mắt người dân chủ động kê đồ dùng lên cao, người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn cư trú

Nước lũ lên nhanh, hàng trăm người dân xã Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang phải di dời

Mưa lớn kéo dài đã có nhiều tuyến đường bị sạt lở

Nguyễn Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quang-binh-nuoc-lu-len-nhanh-nguoi-dan-chay-lu-trong-dem-147473.html