Quảng Bình: Nội soi gắp chiếc nanh hổ trong bụng bé trai 2 tuổi

Trong khi cầm sợi dây chuyền chơi đùa, bé trai 2 tuổi ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã nuốt cái nanh hổ được bọc bạc gắn trên sợi dây này.

Chiếc anh hổ được gắp ra từ bụng bé trai 2 tuổi - Ảnh: CTV

Ngày 8.12, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, một ê kíp bác sĩ ở đây vừa nội soi gây mê thành công, lấy ra dị vật trong tá tràng bệnh nhi 2 tuổi.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là cháu N.T.A. (23 tháng tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Người nhà cháu bé cho biết, trong khi chơi đùa với sợi dây chuyền, cháu N.T.A đã nuốt vào bụng cái nanh hổ được bọc bạc gắn trên sợi dây.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chụp X-quang và phát hiện dị vật trong đường tiêu hóa của cháu bé.

Bác sĩ Nguyễn Duy Bách, Trưởng khoa thăm dò chức năng - Nội soi (Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới) cho biết, bệnh nhi N.T.A đã được tiến hành nội soi gây mê để gắp dị vật.

Kết quả, các bác sĩ đã gắp chiếc nanh hổ có chiều dài 2cm, chiều ngang 1cm nằm ở tá tràng bé trai ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe cháu bé N.T.A. đã ổn định.

Hà Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/quang-binh-noi-soi-gap-chiec-nanh-ho-trong-bung-be-trai-2-tuoi-102759.html