Quảng Bình: Nỗ lực đào bới khu vực lán trại tìm kiếm 4 người bị đất đá vùi lấp

Sáng 24/10, UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, hiện địa phương này đang phối hợp với các lực lượng chức năng đào bới tại khu vực lán trại của 4 người đi rừng trú ẩn bị mất tích 10 ngày, và đã phát hiện 1 thi thể bị vùi lấp.

Theo đó, khoảng 10 ngày trước, một nhóm 4 người dân gồm: Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi); Nguyễn Văn Hạnh (53 tuổi); Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi) và Trần Văn Lý (60 tuổi) đều ngụ ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đi vào khu vực rừng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng sau đó bị mất tích tại 1 khu vực lán trại.

Sau nỗ lực tìm kiếm, sáng 23/10, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí lán trại trên tại 1 quả đồi bị sạt lở có nhiều dấu vết khả nghi nên đã đào bới tìm kiếm thì phát hiện 1 thi thể.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 người còn lại

Được biết, ông Hạnh, ông Sáng và ông Sơn là 3 anh em ruột trong một gia đình, còn ông Lý cũng có bà con trong họ. Gia đình các nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn, sống nhờ nghề đi rừng.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-no-luc-dao-boi-khu-vuc-lan-trai-tim-kiem-4-nguoi-bi-dat-da-vui-lap-20201024152316027.htm