Quảng Bình: Nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên được đánh giá cao

Nhằm tạo sân chơi có ý nghĩa cho sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức cuộc thi 'Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp sinh viên' năm học 2019-2020 để sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

BTC trao giải cho những ý tưởng đạt giải của sinh viên trường ĐH Quảng Bình.

BTC trao giải cho những ý tưởng đạt giải của sinh viên trường ĐH Quảng Bình.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệpđến năm 2025" của Bộ GD&ĐT về việc đặt mục tiêu cụ thể cho các trường đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấpcó kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Đề án mong muốn có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các trường luôn luôn được tuyên truyền, giáo dục nângcao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh,sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường.

Cuộc thi đã tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh,sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phầntạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cuộc thi đãthu hút gần 100 sinh viên tham gia từ 8 khoa của Trường Đại học Quảng Bình. Sau quá trình tổ chứcvòng Sơ khảo, Hội đồng đánh giá đã lựa chọn ra được 6 ý tưởng đạt chất lượng tốtvào vòng chung kết cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho Dự án "Green Farm ST" của sinh viên Nguyễn Thị Lan,lớp đại học giáo dục tiểu học B K58.

Giải Nhì thuộc về dự án "Bạn uống tôi lái ACE" của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Phương - Khoa Kinh tế.

Những ý tưởng khu vui chơi giải trí tròchơi dân gian "Làng ký ức" của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền, Bùi Thị Khánh Lam và ý tưởng "I love Quảng Bình" của nhóm sinh viên Hà Thị Huyền, Nguyễn Thị Thương của trường ĐH Quảng Bình…đạt giải Ba.

Có thể thấy rằng,cuộc thi "Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp sinh viên" đã gópphần triển khai phong trào "Sáng tạo khởi nghiệp sinh viên". Thúc đẩy, hỗ trợcác hoạt động sáng tạo, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm,tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút không ít sự quan tâm, hỗ trợ của các doanh nghiệp,xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại họcQuảng Bình. Nhiều đơn vị đã tham dự và chú ý đến nhữngđề tài khả thi có thể triển khai thực hiện ở thực tế tại tỉnh Quảng Bình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/quang-binh-nhieu-y-tuong-khoi-nghiep-cua-sinh-vien-duoc-danh-gia-cao-20200627124845000.html