Quảng Bình: Mưa lớn làm gần nghìn ha lúa đổ rạp, nguy cơ mất trắng

Mưa lớn những ngày qua khiến gần 1.000 ha lúa vụ Đông - Xuân sắp thu hoạch tại Quảng Bình bị ngã đổ, nguy cơ mất trắng.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều diện tích lúa vụ Đông - Xuân bị thiệt hại nặng, thậm chí có nguy cơ bị mất trắng.

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có gần 1.000 ha lúa bị ngã đổ.

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có gần 1.000 ha lúa bị ngã đổ.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có gần 1.000 ha lúa bị ngã đổ, tập trung chủ yếu ở các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Quảng Trạch…

Vụ Đông - Xuân là vụ canh tác chính của bà con nông dân. Tuy nhiên, do mưa lũ dị thường thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề, người dân như “ngồi trên đống lửa” bởi thời tiết vẫn đang diễn biến rất xấu.

Trong khi đó, thời điểm này lúa bắt đầu chín, dự kiến trong khoảng 1 tuần nữa là thu hoạch.

Thống kê của Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn (NN-PTNT) huyện Lệ Thủy, những ngày qua mưa lớn kèm gió mạnh khiến hơn 650 ha lúa bị ngã đổ. Đây cũng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Nhiều diện tích lúa vụ Đông - Xuân bị thiệt hại nặng, thậm chí có nguy cơ bị mất trắng.

Trong đó, trọng điểm tại các xã Hoa Thủy bị thiệt hại khoảng 150 ha, xã Mai Thủy (90 ha, Xuân Thủy (67 ha), Liên Thủy (50 ha, Hồng Thủy (30 ha), Tân Thủy (30 ha), Sơn Thủy (30 ha).

Ông Nguyễn Cẩm Long - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bố Trạch cho biết, do mưa lớn những ngày qua đã làm hơn 50 ha lúa vụ Đông - Xuân trên địa bàn bị ngập và gãy đổ.

Còn tại các địa bàn huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Trạch, diện tích lúa bị ngã đổ do mưa lớn đến hàng chục ha.

Nhiều diện tích lúa có nguy cơ bị đổ, ngập úng trong thời gian tới.

Ông Mai Thế Kỷ, trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch xót xa: “Lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch thì mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến cả cánh đồng đổ rạp. Nếu những ngày tới vẫn còn mưa, số lúa ngã bị ngập nước sẽ nẩy mầm... thì xem như vụ này mất trắng”.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn, thời tiết tại địa bàn Quảng Bình trong 2 ngày tới vẫn tiếp tục có mưa. Do đó, nguy cơ sẽ có thêm hàng nghìn ha lúa chưa kịp thu hoạch tiếp tục bị ngã đổ.

Trước thực trạng trên, một số địa phương đã lên phương án giúp bà con nông dân thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặng Tài

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-mua-lon-lam-gan-nghin-ha-lua-do-rap-nguy-co-mat-trang-dzaWlGl7R.html